Thứ năm, 18/04/2024 | 13:15
RSS

Vòng quanh thế giới để chụp hình bá đạo cho loạt địa danh nổi tiếng

Thứ năm, 30/03/2017, 14:46 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia người Anh Rich McCor sử dụng nghệ thuật cắt giấy để biến các địa danh nổi tiếng thành tác phẩm nghệ thuật khó đỡ.

Mỗi lần di du lịch chúng ta đều mang theo máy ảnh để chụp những địa điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương, nhưng sự đơn điệu của những bức ảnh không tạo nhiều hứng thú cho người xem.

Nhiếp ảnh gia người Anh Rich McCor mất 6 tháng đi du lịch khắp thế giới Singapore, Hong Kong, New York, Nam Kinh,... Những thành phố này đều đã lưu lại bước chân của anh. Anh rất yêu thích chụp ảnh kiến trúc nhưng kết hợp chụp ảnh với nghệ thuật cắt giấy, cuối cùng tạo nên những bức ảnh đặc biệt.

Tượng Caesar cũng thích selfie.

Bầu trời Val-d’Isère ở Pháp với những đám mây như phun sơn.

Bảo tàng Neon ở Mỹ trở thành váy của Marilyn Monroe.

Tượng nàng tiên cá ở Copenhagen, Đan Mạch, chụp ảnh “tự sướng”.

Bé gái chơi đánh đu giữa rừng nguyên sinh.

Tòa nhà hóa váy cho người đẹp.

Bạch tuộc khổng lồ trong Đấu trường La Mã ở Rome, Italia.

Tượng khỏa thân David được mặc quần.

Cầu tháp nổi tiếng ở London, Anh, trở thành hệ thống tàu lượn.

Cậu bé thả “diều Trăng” trên đỉnh núi phủ đầy tuyết ở thị trấn Tignes, Pháp.

“Nụ hôn thế kỷ” dành cho tháp nghiêng Pisa ở Italia.

Hồng Kông biến thành một bãi biển nghỉ mát.

Cột ở Coney Island ở Mỹ trở thành nhạc cụ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đâu chơi ở Sài Gòn, chi phí như thế nào, đi lại bằng phương tiện gì. Đây là những câu hỏi được khách du lịch quan tâm nhiều nhất khi có ý định đến đây. Vậy trong bài viết này, hãy cùng khám phá một vài địa điểm vui chơi mà bạn nhất định không nên bỏ qua nhé.