Thứ ba, 16/04/2024 | 22:07
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/2: Giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc tăng nhẹ

Thứ bảy, 10/02/2018, 04:45 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tiếp tục xu hướng tăng nhẹ dịp cận Tết. Khu vực miền Trung và miền Nam ổn định.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/2: Giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc tăng nhẹ
Giá lợn hơi mới nhất tại miền Bắc dự báo tăng dịp cận Tết. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay 10/2 dự báo tiếp tục tăng dịp cận Tết

Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/2 tại miền Bắc dự báo xu hướng tăng nhẹ dịp cận Tết. Khu vực miền Trung và miền Nam ổn định. 

Ngày hôm qua Giá heo hơi ở miền Bắc đang dao động từ 33.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg, các tỉnh giáp biên giớ Trung Quốc hiện đang có mức giá tốt từ 34.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Nội Vĩnh Phúc, Lào Cai và Phú Thọ,.... dao động từ 34.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, Tuyên Quang, Hà Nam, Ninh Bình giá thấp hơn chỉ quanh mức 33.000 đồng/kg đến 34.000 đồng/kg, Đời sống & Pháp lý đưa tin. 

Tại miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hiện khá ổn định và dao động từ 31.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg. Một số nơi như Lâm Đồng, Khánh Hoà giá heo dao động mức 33.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam tăng nhẹ

Người nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, khoảng 1 tháng trở lại đây, giá heo đã tăng trở lại. Theo đó, heo hơi loại I đang được thương lái thu mua với giá 31.000 – 33.000 đồng/kg, heo mỡ giá 29.000 đồng/kg. Với mức giá này, một số hộ đã bắt đầu có lãi, Dân việt đưa tin. 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ấp 5, xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) thông tin, lứa này, bà nuôi 100 con heo thịt và 20 con heo nái. Cách đây 1 tuần, bà Ngân đã xuất bán 60 con với giá 30.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, bà Ngân lãi gần 25 triệu đồng.

“Tôi hy vọng, trong vài ngày tới, giá heo có thể nhích thêm vài ngàn đồng/kg để bà con chăn nuôi phấn khởi hơn, có thể bù lỗ cho nguyên một năm chồng chất khó khăn”, bà Ngân nói.

Tại tỉnh Đồng Nai, việc tiêu thụ heo hơi của người dân đang khá thuận lợi nhờ sự hoạt động trở lại của lò mổ Xuyên Á - lò mổ lớn nhất tại TP.HCM. Ông Phạm Văn Đôn, chủ trại heo tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), cho biết: “Tuần trước tôi có xuất 1 đợt heo với giá 32 ngàn đồng/kg. Hiện trại còn hơn 200 con đủ tuổi xuất chuồng chờ cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2018".

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN