Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:23
RSS

Dự án Lộc Ninh Singashine: Chung cư chưa hoàn thiện đã cho người dân vào ở

Thứ ba, 04/09/2018, 09:51 (GMT+7)

Công trình chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC, chưa được kiểm tra an toàn từ cơ quan chức năng nhưng chủ đầu tư đã bất chấp nguy hiểm để cho dân vào ở.

Dự án chung cư Lộc Ninh Singashine ảnh 1
Dự án chung cư Lộc Ninh Singashine, chưa hoàn thiện hết cơ sở pháp lý, chủ đầu tư đã cho dân vào ở - Ảnh chụp ngày 5/8

Thời gian qua, tòa soạn Đời sống Plus nhận được thông tin phản ánh của những hộ cư dân sinh sống tại chung cư Lộc Ninh Singashine về việc hạ tầng tòa nhà chưa hoàn thiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy vẫn chưa được nghiệm thu. Điều này tiềm ẩn những mối hiểm họa khôn lường, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cả trăm con người đang sinh sống nơi đây.

Được biết, dự án chung cư Lộc Ninh Singashine tọa lạc tại mặt đường quốc lộ 6, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội do Công ty Cổ phần Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Lộc Ninh Singashine bao gồm 2 tòa nhà cao 19 tầng, trong đó gồm 5 tầng thương mại và 14 tầng căn hộ, được xây dựng trong khuôn viên 5.920,2m2. Dự án cung cấp cho thị trường nhà ở phía Tây Hà Nội và lân cận 183 lô nhà phố thương mại và 448 căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, kể từ thời điểm tháng 3, tại một số tầng của 2 tòa nhà đã có dân cư chuyển vào ở trong khi cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được lắp đặt theo yêu cầu.

Trong đó, nhiều hộ gia đình gồm cả trẻ nhỏ, tình trạng vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang ngay trước cửa nhà; các hộp chữa cháy và cả trần nhà vẫn chưa được lắp đặt trang thiết bị; lối đi lại hàng lang tối om, thang máy lên xuống bừa bãi bụi bẩn, bên trong thang không hề có tem kiểm định... nguy cơ mất an toàn là rất cao.

Dự án chung cư Lộc Ninh Singashine ảnh 2
Hệ thống PCCC chưa đảm bảo.

Bày tỏ với PV về những lo ngại, nhiều người dân đã chuyển đến sinh sống tại tòa nhà này cho biết, trước đó do nôn nóng nhận nhà vào dịp Tết nguyên đán nên đã chuyển về đây sinh sống ngay cả khi các hạng mục chưa hoàn thiện.

Ngày 24/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lộc Ninh cho biết: "Bởi vì có một số căn hộ bên tôi bán không đầy đủ (nội thất - PV) nên trước tết theo phong tục tập quán của người Việt Nam là được tuổi nên họ có làm đơn xin nhận nhà vào sửa chữa. Và trước mắt là có khoảng 9 căn hộ người ta có làm đơn nên bên tôi có bàn giao về mặt kĩ thuật cho người ta sửa chữa. Người ta vào sửa chữa là việc của người ta còn ở hay không thì bên tôi chưa nắm được. 

Theo quy định của pháp luật phải có nhiệm thu PCCC thì mới được bàn giao nhà, hiện tại chúng tôi đã được nghiệm thu hệ thông PCCC từ 8/8 vừa qua PV không nên đào sâu vào những cái cũ làm gì. Bây giờ bên chúng tôi đã được nghiệm thu rồi"!?

Dự án chung cư Lộc Ninh Singashine ảnh 3
Hiện tại vật liệu công trình vẫn đang ngổn ngang

Ngoài ra, tại buổi làm việc với Công ty CP Lộc Ninh, khi PV đề nghị cung cấp một số giấy tờ cần thiết liên quan đến tòa nhà nhưng chủ đầu tư đã từ chối.

Làm việc với ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch UBND Thị trấn Chúc Sơn, ông Đức cho biết: “Từ tháng 3 chúng tôi có kiểm tra nhưng những phòng có điện sáng thì họ xin chủ đầu tư vào sửa nhà thôi. Ban ngày đi kiểm tra thì không phát hiện có hộ nào đang ở nhiều, vì họ đi làm hết. Còn về PCCC hiện tại UBND thị trấn chưa nhận được biên bản nghiệm thu, nghe nói là có rồi".

Được biết, ngày 8/8 vừa qua, dự án nói trên mới được Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP. Hà Nội xác nhận nghiệm thu. Như vậy, thời điểm từ tháng 3 đến đầu tháng 8, dự án này vẫn chưa được nghiệm thu nhưng đã cho người dân vào ở.

Trước tình trạng này, PV đã liên hệ với UBND huyện Chương Mỹ để làm rõ vụ việc. Đề nghị các cơ quan ban ngành có thẩm quyền TP. Hà Nội nhanh chóng kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Hải Yến - Nhật Tân
Theo Đời sống Plus/GĐVN