Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:30
RSS

Drogba và nhiều huyền thoại Pháp sang Việt Nam đá giao hữu

Thứ năm, 27/08/2020, 08:57 (GMT+7)

Nhiều cựu cầu thủ thuộc các quốc gia sử dụng tiếng Pháp trong đó có Didier Drogba sẽ sang Việt Nam đá giao hữu trong thời gian tới.

Nằm trong kế hoạch hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết hôm 25/8, nhiều huyền thoại Pháp sẽ sang Việt Nam đá giao hữu vào năm 2021.

"Nếu Covid-19 được kiểm soát, đội hình gồm các cựu cầu thủ nổi tiếng của Pháp có thể sang sớm hơn", phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể Thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với VnExpress. "Vì nằm trong khuôn khổ hợp tác, Việt Nam không phải trả chi phí nào".

Theo đó, nhiều cựu danh thủ như Michel Platini, Fabien Barther, Robert Pires, Marcel Desailly hay Yohan Cabaye - người có bà nội gốc Việt Nam, HLV Arsene Wenger, nhiều cựu cầu thủ thuộc các quốc gia sử dụng tiếng Pháp như Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Emmanuel Adebayor (Togo) hay Marc Wilmots (Bỉ) cũng sẽ tham dự trận đấu giao hữu tới đây tại Việt Nam.

Drogba và nhiều huyền thoại Pháp sang Việt Nam đá giao hữu vào năm 2021
Drogba và nhiều huyền thoại Pháp sang Việt Nam đá giao hữu vào năm 2021 tới

Vị đại sứ này cũng đánh giá cao thành công của bóng đá Việt Nam và đặc biệt kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á - nơi thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại.

​Bên cạnh trận đấu giao hữu giữa 2 bên, còn diễn ra các hội thảo, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngôi sao với cầu thủ trẻ nhằm truyền lửa cho thế hệ “đàn em.”

Được biết, Pháp mong muốn thúc đẩy và hỗ trợ Vệt Nam phát triển bóng đá thông qua đào tạo nhân lực trẻ, ủng hỗ quỹ nhân đạo tại Việt Nam về giáo dục và phát triển thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn đại dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế thành công trên toàn cầu để các hoạt động thể dục thể thao trở lại bình thường, khi đó Việt Nam và Pháp sẽ thực hiện được các dự án hợp tác về phát triển.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN