Thứ ba, 23/04/2024 | 22:55
RSS

Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi trong sáng 14/10

Thứ tư, 14/10/2020, 16:16 (GMT+7)

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trong sáng 14/10, tại khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 vụ động đất.

PLO đưa tin, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Vật lý địa cầu) vừa cho biết, vào 9 giờ 1 phút 06 giây sáng nay, 14/10, một trận động đất đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.150 độ vĩ Bắc, 108.391 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất có độ lớn 3.2, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trước đó, khoảng 8h56' sáng nay, một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.161 độ vĩ bắc, 108.419 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, không có rủi ro. 

Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi trong sáng 14/10
Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong quá khứ, từng có động đất xảy ra ở Quảng Ngãi hồi năm 2015. Rạng sáng 6/3/2015, người dân nhiều xã ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vì động đất gây rung chuyển mặt đất. 

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng cũng cho biết, rạng sáng 6/3/2015 nhiều khu dân cư ở trung tâm huyện đã rung chuyển. "Lo quá, tôi điện thoại cho lãnh đạo nhà máy thủy điện Đăkđrinh thì họ bảo công trình chưa lắp đặt thiết bị quan trắc động đất nên chưa thể ghi nhận được hiện tượng này", ông Tùng nói.

Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Vật lý Địa cầu - xác nhận, lúc 5h24 ngày 6/3/2015 trận động đất 3 độ richter xảy ra ở khu vực giáp ranh huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) và huyện KonPlong (Kon Tum), gần công trình thủy điện Đăkđrinh, độ sâu chấn tiêu 6,4 km. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN