Thứ năm, 25/04/2024 | 20:51
RSS

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa tham dự World Cup 2022

Thứ hai, 16/07/2018, 15:15 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới vào năm 2022 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể dự World Cup 2022 khi FIFA tăng số đội tham dự lên 48 ngay World Cup 2022 tại Qatar FIFA trong 4 năm tới.

Bốn năm nữa với World Cup có 48 đội tham dự thay vì 32 đội như hiện tại, lúc đó, châu Á có 8,5 suất (tức tăng bốn suất thay vì 4,5 suất như trước đây), điều đó mở ra cơ hội rất lớn cho bóng đá Việt Nam, khi chúng ta đang có lứa cầu thủ trẻ tài năng sẽ bước vào độ chính trong 4 năm tới.

Thế hệ đá vòng loại World Cup 2022 chắc chắn phải là lứa Công Phượng, tức U23 Việt Nam “mở rộng” chuẩn bị đá Asiad tại Indonesia vào tháng 8 tới đây.

Để chen chân vào top 8, đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua  Iraq, Syria, Bahrain và Thái Lan sau khi đã đặt Nhật, Hàn Quốc, Iran, Úc lên tầng một và Saudi Arabia, UAE, Uzbekistan vào tầng hai.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể dự World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể dự World Cup 2022. Ảnh: Bóng đá

Điều này hoàn toàn không quá khó với bóng đá Việt Nam, vì chỉ cách đây nửa năm, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thi đấu tuyệt hay và vượt qua một loạt đại diện của Tây Á để giành huy chương bạc U23 châu Á trên đất Trung Quốc trong sự ngỡ ngàng của bạn bè quốc tế và người hâm mộ nước nhà.

Nếu có một chiến lược đầu tư bài bản ngay từ bây giờ cho lứa cầu thủ trẻ này, 4 năm tới, chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới một suất dự World Cup thay vì chỉ theo dõi ngày hội của bóng đá thế giới qua màn ảnh nhỏ.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN