Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:48
RSS

Vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp lập một loạt kỷ lục

Thứ hai, 16/07/2018, 09:33 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại Croatia trong trận chung kết World Cup 2018, thầy trò thầy trò Deschamps cùng nhau lập kỷ lục.

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, đội tuyển Pháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết giàu cảm xúc với tổng cộng tới 6 bàn thắng được ghi, và phần thắng 4-2 nghiêng về Gà trống.

Trong đó, đội tuyển Pháp có được 4 bàn thắng, nhờ tình huống phản lưới nhà của Mario Mandzukic (18’) cùng các pha làm bàn của Antoine Griezmann (38’ pen), Paul Pogba (59’), Kylian Mbappe (65’).Bên phía Croatia, hai bàn thắng của hộ được ghi bởi Ivan Perisic (28’) và Mandzukic (69’).

Chiến thắng giúp đội tuyển Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch World Cup. Trong quá khứ, 'Gà trống' từng đăng quang trên sân nhà vào năm 1998, sau khi đánh bại Brazil của 'người ngoài hành tinh' Ronaldo với tỷ số 2 -0 nhờ những pha làm bàn rất đẹp của Zidane.

Kể từ năm 1974 (Tây Đức 2-1 Hà Lan), đây là trận chung kết đầu tiên có 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, một kỷ lục vô cùng ấn tượng.


đội tuyển Pháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết giàu cảm xúcPháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết giàu cảm xúc. Ảnh: Bóng đá


Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho đội tuyển Pháp ở trận chung kết, cũng giúp Kylian Mbappe (19 tuổi 207 ngày) trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết World Cup, sau ‘Vua bóng đá’ Pele (17 tuổi 249 ngày) của ĐT Brazil vào năm 1958.

Trong khi đó, Didier Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử lên ngôi vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ (1998, thủ quân tuyển Pháp) và HLV. Trước đó, chỉ có 2 người làm được điều này là Mario Zagallo (Brazil năm 1958, 1970) và Franz Beckenbauer (Đức, 1974, 1990).

Với pha đánh đầu phản lưới nhà ở trận này, tiền đạo Mandzukic của Croatia trở thành cầu thủ đầu tiên “đốt đền” trong 21 trận chung kết World Cup. Ngoài ra, chân sút 32 tuổi cũng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn vào lưới nhà và đối phương trong 1 trận đấu ở giải đấu danh giá nhất hành tinh, sau Ernie Brandts của Hà Lan (ở trận gặp Italia năm 1978).

Sau 64 trận đấu ở World Cup 2018, có tới 12 tình huống phản lưới nhà, nhiều gấp đôi so với kỷ lục được lập nên tại France 1998.

Tiền vệ Luka Modric chính là tuyển thủ Croatia đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng Quả bóng vàng World Cup.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN