Thứ năm, 18/04/2024 | 17:02
RSS

Đội tuyển U23 Việt Nam sáng cửa tham dự Olympic 2020

Thứ ba, 06/02/2018, 07:25 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể giành vé tham dự Olympic 2020.

Sau thành công vang dội của U23 Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018, mới đây nhất, có tới 3 nước Đông Nam Á chạy đua giành quyền đăng cai vòng chung kết U23 Châu Á 2020 để tranh vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản

Cụ thể ngoài Việt Nam, Thái Lan và Úc đang tỏ ra quyết tâm giành quyền đăng cai vòng chung kết U23 Châu Á 2020 để có cơ hội lớn lần đầu tiên giành vé tham dự sân chơi Olympic.

Trong ba quốc gia này, Việt Nam có lợi thế nhất định khi trong quá khứ từng tổ chức nhiều giải trẻ, và đặc biệt là thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 đã gây được tiếng vang lớn và gây ấn tượng rất mạnh với AFC cũng như người hâm mộ bóng đá châu lục.

U23 Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018
U23 Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018. Ảnh: Thể thao

Nếu giành quyền đăng cai U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ có vé chính thức tham dự VCK (không phải đá vòng loại). Bên cạnh đó với lợi thế sân nhà cùng lứa cầu thủ tài năng ( lứa cầu thủ từng tham dự U20 thế giới 2017), cơ hội lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 Châu Á 2020 qua đó giành vé tham dự Olympic 2020, là vô cùng sáng sủa đối với thầy trò HLV Park Hang Seo

Tính đến thời điểm hiện tại, bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa từng có một đại diện nào góp mặt ở sân chơi Olympic dù Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia sở hữu lứa cầu thủ trẻ rất tài năng có thể chơi ngang ngửa với tuyển trẻ của các nước trong châu lục.

Bình Luận Sau Trận Đấu U23 Việt Nam - U23 Qatar. Nguồn: Bóng đá thể thao 24/7

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN