Thứ ba, 23/04/2024 | 13:49
RSS

Đội trưởng U23 Việt Nam dương tính với Covid-19 trước giờ đấu Thái Lan

Thứ ba, 22/02/2022, 16:19 (GMT+7)

Trong số các cầu thủ được xác định nhiễm Covid-19 mới nhất của đội tuyển U23 Việt Nam có đội trưởng Dụng Quang Nho.

Trong sáng 22/2, U23 Việt Nam đã xét nghiệm nhanh và chỉ còn 11 cầu thủ âm tính đủ điều kiện thi đấu. Trong số các cầu thủ được xác định nhiễm covid-19 mới nhất có đội trưởng Dụng Quang Nho.

Với phong độ ấn tượng, tiền vệ thuộc biên chế của HAGL là cầu thủ rất quan trọng của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận đấu trước với Singapore, sao trẻ HAGL thi đấu ấn tượng, trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng vào lưới Singapore. 

Để đảm bảo nhân sự cho trận gặp Thái Lan tối nay, U23 Việt Nam đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia gồm Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn.

Trong 6 cầu thủ trên, 4 cầu thủ gồm Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân và Trần Bảo Toàn sẽ di chuyển sang Campuchia bằng đường bộ bởi di chuyển bằng ô tô sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

10h sáng nay 22/2, 4 cầu thủ di chuyển bằng đường bộ đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia sau 7 tiếng đi ô tô và được đăng ký thi đấu trận gặp Thái Lan. 

Đội trưởng U23 Việt Nam dương tính với Covid-19 trước giờ đấu Thái Lan
Đội trưởng U23 Việt Nam dương tính với Covid-19 trước giờ đấu Thái Lan

4 cầu thủ U23 Việt Nam bổ sung đã có mặt tại khách sạn tập trung đội lúc 10h20, được BTC đưa đi test nhanh. Các cầu thủ này đã âm tính, tuyển U23 Việt Nam đủ điều kiện ra sân thi đấu ở trận đấu với Thái Lan tối nay.

Được biết tại bảng C chỉ còn duy nhất U23 Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Trước đó U23 Singapore cũng gặp khó khăn về vấn đề nhân sự trong thời gian tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng C tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 vào lúc 19h hôm nay (22/02) trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

Với tình thế hiện tại, chỉ cần một kết quả hòa là U23 Việt Nam sẽ giành vé vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng. Ngay cả khi để thua đối thủ với cách biệt dưới 7 bàn, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng C.

Về phía U23 Thái Lan nếu để thua với cách biệt 3 bàn trước U23 Việt Nam họ cũng sẽ bị loại, ngược lại họ cũng chỉ cần một điểm ở lượt trận cuối bảng C tối nay là hiên ngang đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại