Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:18
RSS

6 'viện binh' U23 Việt Nam sẽ ra sân ở trận gặp Thái Lan?

Thứ ba, 22/02/2022, 11:58 (GMT+7)

Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, 6 cầu thủ của U23 Việt Nam thuộc diện bổ sung sẽ kịp ra sân thi đấu với U23 Thái Lan ở trận đấu tối nay.

Thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng nhóm 6 cầu thủ được gọi bổ sung cho U23 Việt Nam sẽ không thể tham dự trận gặp U23 Thái Lan do phải thực hiện yêu cầu cách ly từ phía chủ nhà Campuchia và U23 Việt Nam đang đối diện với nguy cơ bị xử thua trằng 0-3 trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định 6 cầu thủ bổ sung sẽ kịp ra sân thi đấu. Ông Lê Hoài Anh tiết lộ với giới truyền thông: “Ban huấn luyện bổ sung các cầu thủ từ Việt Nam. Chúng tôi sẽ lo xong thủ tục để các cầu thủ mới kịp ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan".

Nếu bị xử thua, U23 Việt Nam vẫn giành được vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta  nhiều khả năng chúng ta vẫn sẽ ra sân và có trận so tài nảy lửa với ứng cử viên vô địch U23 Thái Lan vào lúc 19h hôm nay 22/2.

6 cầu thủ được triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL).

6 viện binh U23 Việt Nam sẽ ra sân ở trận gặp Thái Lan
U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Thái Lan vào tối nay 22/2

Chiều qua 21/2, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan. Đội chỉ có 15 cầu thủ tham gia tập luyện, trong đó có 2 thủ môn. Trường hợp vắng mặt mới nhất là thủ môn số một Eli Niê do gặp phải chấn thương cổ chân.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/2. Nếu giành điểm hoặc thua với cách biệt không quá 7 bàn, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết.
U23 Campuchia bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U23 Timor Leste ở lượt trận cuối, và mất quyền tự quyết, số phận của họ lúc nà phụ thuộc và kết quả của màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại bảng C.

Điều kiện để đội chủ nhà Campuchia đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hoặc là U23 Việt Nam thắng Thái Lan cách biệt 3 bàn trở lên, hoặc là U24 Thái Lan thắng Việt Nam cách biệt từ 8 bàn.

Theo cách phân chia cặp đấu bán kết, đội nhì xuất sắc nhất sẽ gặp U23 Lào (nhất bảng B), còn đội đầu bảng C sẽ gặp U23 Timor Leste (nhất bảng A). Nếu U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan không quá 7 bàn, đoàn quân HLV Đinh Thế Nam sẽ đứng nhì bảng C và gặp U23 Lào.

Nếu thắng hoặc hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng C và gặp U23 Timor Leste. Nếu có mặt ở bán kết, đoàn quân HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp những đối thủ được coi là "ngựa ô" của giải đấu năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại