Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:10
RSS

Đội trưởng Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam, Thái Lan

Thứ hai, 08/06/2020, 09:26 (GMT+7)

Đội trưởng tuyển Malaysia Aidil Zafuan tuyên bố sẽ đánh bại mọi đối thủ tại bảng G để giành vé đi tiếp vào vòng sau.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á, vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại vào tháng 10 và tháng 11 sắp tới.

Trận cầu tâm điểm chính là màn so tài thú vị giữa đội đầu bảng Việt Nam và đội bóng đang xếp thứ hai là Malaysia diễn ra vào ngày 13/10 trên SVĐ Bukit Jalil, đội giành chiến thắng  trong trận đấu này sẽ có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trả lời trên tờ The Star, hậu vệ của Malaysia Aidil Zafuan tỏ ra tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà:

"Chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ nếu chúng tôi cố gắng và chiến đấu vì nhau. Chúng tôi không sợ hãi các đối thủ mạnh hơn và chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt nếu chơi đoàn kết.

Chúng tôi có ba trận đấu lớn để chơi với các đối thủ lần lượt là UAE, Việt Nam và Thái Lan. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội tốt để giành vé đi tiếp vào vòng sau. Trong suy nghĩ của tôi thì đội tuyển Malaysia luôn mạnh, có nhiều thuận lợi".

Cũng theo Aidil Zafuan,ĐT Malaysia cần có những trận chất lượng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những lượt trận tới.

"UAE và Việt Nam đã bắt đầu mùa giải sớm hơn. Họ sẽ có thể lực tốt hơn, còn chúng tôi vẫn chưa biết ngày nào trở lại. Chúng tôi cần những trận đấu khởi động và giao hữu để làm nóng trước khi gặp UAE với Việt Nam".

Đội trưởng Malaysia không ngại Việt Nam, Thái Lan
Đội trưởng Malaysia không ngại Việt Nam, Thái Lan

Hiện tại ở bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, Malaysia xếp thứ hai được 9 điểm và Thái Lan thứ ba được 8 điểm, UAE xếp thứ tư được 6 điểm nhưng đá ít hơn các đội khác một trận. Trong khi đó Indonesia xếp chót bảng với 0 điểm và về cơ bản đã không còn cơ hội đi tiếp.

Theo giới chuyên môn nhận định, với việc đứng đầu bảng G, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần giành thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là chắc suất có mặt ở vòng loại thứ 3 bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại.

Trong khi đó để làm đượ điều đó Malaysia và Thái Lan cần thắng cả 3 trận đấu còn lại, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn vào lúc này.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam,HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang tìm kiếm thêm một vài tiền đạo và hậu vệ cho đội tuyển Việt Nam khi Anh Đức chia tay đội tuyển trong khi Duy Mạnh không thể tham dự AFF Cup và vòng loại World Cup vì chấn thương.

Ngoài ra vị trí thủ môn nhiều khả năng cũng sẽ được chiến lược gia Hàn Quốc lưu tâm bởi Văn Lâm nhiều khả năng không kịp dự AFF Cup khi bận thi đấu ở Thái Lan, trong khi Filip Nguyễn vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam và rất khó tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới.

Trước đó có nguồn tin cho rằng, HLV Park Hang Seo đang có ý định triệu tập Phan Văn Đức, Võ Huy Toàn, Thanh Hào, Khắc Ngọc và Hải Huy lên tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung cuối năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN