Thứ năm, 28/03/2024 | 22:03
RSS

Đời sống quá khứ "bệnh hoạn" của nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt ở Nhật

Chủ nhật, 16/04/2017, 07:22 (GMT+7)

Vào ngày 14/4, Yasumasa Shibuya đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ án bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại khi đang trên đường đi học. Đồng nghiệp cũ của anh ta đã tiết lộ thông tin quý giá về quá khứ.

Sự kiện:

Tờ Yahoo Japan còn dẫn thông tin từ kênh truyền hình Nippon cho biết một đồng nghiệp cũ của Shibuya chia sẻ nghi phạm này từng sưu tập những DVD có chứa hình ảnh của những em học sinh dưới 15 tuổi, trong đó có cả tiểu học. Thông tin hiện đang khiến nhiều người xôn xao.

Trước đó, theo trang Kousatu, ngày 29/3, một phóng viên mảng xã hội thuộc CLB báo chí tỉnh Chiba đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin về người đàn ông tên Shibuya Yasumasa.

Hình ảnh trong quá khứ của nghi phạm. Ảnh: Internet

Theo đó, phóng viên này cho biết CLB báo chí tỉnh Chiba đã từng nhận được một bức thư tố cáo Shibuya Yasumasa có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ nhỏ. Vào thời điểm đó, ông ta đang tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em.

Thông tin này là một trong những manh mối ban đầu vô cùng quan trọng giúp điều tra viên khoanh vùng nghi phạm, kết hợp với kết quả ADN trùng khớp tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm này.

Bên cạnh đó, trang Kousatu còn nói rằng nghi phạm từng rao bán đấu giá quần áo cũ của con mình trên một website bán hàng. Người Nhật không có thói quen mua bán quần áo trẻ em cũ nên hành động này bị xem là không bình thường.

Hình ảnh trước khi bị bắt của nghi phạm. Ảnh: Internet

Những thông tin này đã làm xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích gay gắt. Một bộ phận người dân Nhật đổ lỗi cho trường tiểu học đã không điều tra kỹ lưỡng, để một người có nhiều dấu hiệu bất thường làm giám sát viên.

Ngoài ra, trên facebook của nghi phạm tuy ít hoạt động nhưng cách đây 4 năm, y đã viết: "Tôi không còn niềm tin ở con người". Theo nguồn tin từ Nippon TV cho hay, nghi phạm chia sẻ cảm giác không còn tin tưởng vào người khác. Bởi người đàn ông 46 tuổi từng có thời kỳ đi học bị bạn bè chế giễu và chê cười.

Chưa hết, chỉ cần một thủ thuật nhỏ vào facebook của nghi phạm, cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra người này ít bạn. Trong số những bạn bè ảo của nghi phạm có một số facebooker giới nữ ăn mặc cực kỳ gợi dục. Chi tiết này cũng một phần nào đó tìm ra thêm nhiều manh mối trong con người Shinbuya.

Đã 2 ngày kể từ khi Shibuya bị bắt giữ thế nhưng nghi phạm vẫn giữ im lặng trước cơ quan điều tra. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành điều tra động cơ gây án và chân tướng sự việc thông qua việc lục soát và phân tích các dấu vết tìm được tại ô tô cũng như nhà riêng của nghi phạm.

Truyền hình Nhật đưa tin về việc bắt giữ nghi phạm vụ bé gái người Việt bị sát hại. Nguồn: NHK

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus