Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:58
RSS

Đội bóng của Đặng Văn Lâm phải đá lại tại giải Thai League

Thứ ba, 13/10/2020, 14:10 (GMT+7)

Do trận đấu giữa Port FC – Muangthong vẫn chưa diễn ra, kèm với việc sự cố mất điện không phải lỗi từ phía đội chủ nhà nên đội bóng này không bị xử thua trước Muangthong.

Sự kiện:
Thai League

Tại vòng 8 giải bóng đá Thai League diễn ra hôm 4/10 vừa qua, trận đấu giữa hai CLB Port FC và Muangthong United trên sân PAT đã không thể diễn ra, sau sự cố mất điện do nổ trạm biến áp chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra.

Và sau 1 tiếng đồng hồ sân PAT không thể xử lý xong sự cố, ban tổ chức buộc phải tuyên bố hoãn trận đấu khiến Port FC đứng trước nguy cơ bị thua 0-3 và phạt 50000 bath trước đội bóng của Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, do trận đấu giữa Port FC – Muangthong vẫn chưa diễn ra, kèm với việc sự cố mất điện không phải lỗi từ phía đội chủ nhà nên đội bóng này không bị xử thua trước Muangthong. Thay vào đó, hai đội sẽ được sắp xếp đá lại trong một thời điểm thích hợp.

Đội bóng của Đặng Văn Lâm phải đá lại tại giải Thai League
Đội bóng của Đặng Văn Lâm phải đá lại tại giải Thai League

Liên quan tới Đặng Văn Lâm. Do Thai-League 2020 kết thúc vào giữa năm 2021 do đó sẽ trung với lịch thi đấu của AFF Cup 2020. Do AFF Cup 2020 không phải giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của LĐBĐ thế giới nên Muangthong United, có thể từ chối việc nhả  Văn Lâm về chơi cho ĐT Việt Nam

Theo quy định, các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á nếu muốn có cầu thủ dự AFF Cup ở thời điểm lịch thi đấu trùng với các giải VĐQG, sẽ phải có sự thỏa thuận và nếu lãnh đạo các CLB không đồng ý thì các cầu thủ không được trở về đội tuyển. 

Nếu Văn Lâm không thể góp mặt, HLV Park Hang-seo sẽ phải tính đến các phương án thay thế. Gương mặt sáng giá ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn Văn Lâm là Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ được chú ý tới bởi cầu thủ này nhiều khả năng sẽ hoàn thành thủ tịch nhập tịch vào cuối năm nay.

Dẫu vậy, thủ môn gốc Hải Phòng cũng sẽ vướng lịch thi đấu tại CLB theo mùa giải châu Âu (Filip Nguyễn đang chơi cho Slovan Liberec tại CH Czech) khiến thủ môn này khó có khả năng dự AFF Cup 2020.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN