Thứ năm, 25/04/2024 | 07:21
RSS

Đội bóng của Đặng Văn Lâm mất nhiều cầu thủ trụ cột

Chủ nhật, 30/08/2020, 15:12 (GMT+7)

HLV Alexandre Gama tỏ ra lo lắng cho khả năng cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Thai League của đội nhà khi mất đi khá nhiều trụ cột trong đội hình.

Sự kiện:
Thai League

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Alexandre Gama cho biết Muangthong United đã mất đi nhiều trụ cột trong thời gian qua: “CLB đã mất đi nhiều cầu thủ kinh nghiệm của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đang sử dụng sức mạnh chính từ các cầu thủ trẻ và đặt trọn niềm tin vào họ. Muangthong United có thể không phải là ứng cử viên vô địch nhưng tôi tin các cầu thủ của mình sẽ thể hiện tốt”, Nhà cầm quân tới từ Brazil chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Brazil, mục tiêu mà Muangthong United hướng tới là góp mặt trong tốp 4 Thai League năm nay để có vé tham dự giải bóng đá AFC Champions League mùa kế tiếp. Thai League 2020 dự kiến sẽ trở lại trong tháng 9 tới. Trước đó, 4 vòng đấu đầu tiên đã diễn ra. Muangthong giành được 6 điểm sau 2 trận thắng và 2 thua, tạm xếp hạng 7 và sẽ gặp Sukhothai FC ở vòng 5. 

CLB Muangthong United mất nhiều trụ cột
CLB Muangthong United mất nhiều trụ cột trước thềm vòng 5 Thai League

Nhận xét về kết quả thi đấu vừa rồi của đội nhà, ông Gama nói thêm: “4 trận đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt vì nhiều cầu thủ trẻ vừa được lần đầu tiên thử sức ở giải VĐQG Thái Lan, họ có nhiều động lực và nhiều cầu thủ đã bắt đầu thích nghi. Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt, chúng tôi thua toàn là những đội mạnh BG Pathum United và True Bangkok United”.

Hiện tại, các cầu thủ Muangthong đang trong quá trình chuẩn bị cuối cùng để cùng CLB thi đấu tiếp tục vòng 5 Thai League dự kiến sẽ trở lại vào ngày 12/9. Với Đặng Văn Lâm, lúc này thủ môn Việt kiều Nga cũng đang đặt quyết tâm cao nhất để có thể giành lại suất bắt chính ở Muangthong từ tay người đồng nghiệp Somporn Yos.

Trước đó, người gác đền số 1 ĐT Việt Nam đã để mất vị trí thủ môn số 1 vào tay thủ môn Somporn Yos người Thái Lan, vì dính chấn thương và phong độ có phần sa sút. Theo chia sẻ của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Thai League sau khi trở lại có thể đá với mật độ 3 trận/tuần. Chính vì thế, Đặng Văn Lâm đã rất chăm chỉ tập luyện để hạn chế việc bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN