Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:19
RSS

Độc đáo phiên chợ cuối năm vùng cao biên giới Bình Liêu

Thứ sáu, 24/01/2020, 19:37 (GMT+7)

Phiên chợ cuối cùng của năm luôn là một phiên chợ đặc biệt của đồng bào, các dân tộc huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Những bản làng xa xôi đều về tụ họp ngày chợ phiên mang theo nông sản, sản vật mà chính gia đình làm ra để mang ra bán.


Từ sáng sớm ngày 30 Tết tại thị trấn Bình Liêu, chợ phiên đã nhộn nhịp, tấp nập người mua bán. 


Miến dong được làm từ củ dong riềng, một đặc sản gắn liền với chợ phiên và mọi gia đình ngày tết.


Phiên chợ này chỉ diễn ra đúng 1 ngày và những người đi chợ chủ yếu là người già.


Những bó lá kim lông là nguyên liệu không thể thiếu của đồng bào các dân tộc ở đây khi gói bánh trưng.


Một loại quả chỉ xuất hiện vào những phiên chợ cuối năm, loại quả này rất đặc biệt dùng để đổ màu vàng cho xôi, để cúng ông bà tổ tiên.


Nấm linh chi, hoa chuối rừng, lá chít, lạt gói bánh, ống tre, mật ong rừng và nhiều nông sản khác đã tạo nên một chợ phiên đa sắc màu.


Một con gà bản Ngàn Mèo được bán với giá 200/kg.


Chợ phiên cũng là dịp để bà con gặp gỡ trò chuyện, kể cho nhau nghe về thành quả một năm lao động, trao đổi hàng hóa với nhau.


Bánh kèo cũng được bày bán.


Không khí tết ngập tràn khi những cành đào khoe sắc.


Cành đào rừng được người dân mua về nhà chơi tết.


Một số bạn trẻ thích thú tìm hiểu về phiên chợ này.


Người dân chọn mua bao lì xì.


Niềm vui sau một buổi sáng bán nông sản do chính mình làm ra.

Tiến Trưởng
Theo Đời sống Plus/GĐVN