Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:21
RSS

Đoàn Văn Hậu tuổi 22: "Gia tài" đồ sộ, siêu xe 2,5 tỷ và bạn gái hoa hậu

Thứ tư, 21/04/2021, 11:30 (GMT+7)

Đoàn Văn Hậu vừa chính thức bước sang tuổi 22, và ở độ tuổi vẫn còn đủ điều kiện dự SEA Games 31, hậu vệ người Thái Bình đã sở hữu những thứ mà bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng mơ ước…

Sự kiện:

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng tự hào với lứa cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, hay gần đây là Quang Hải Công Phượng, Xuân Trường. Nhưng nếu để nói về một cái tên có thể vươn tầm châu Á, thậm chí là thế giới trong tương lai gần, không ai xứng đáng hơn Đoàn Văn Hậu – hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC.

Hôm qua (19/4), Đoàn Văn Hậu đã đón sinh nhật lần thứ 22, và ở độ tuổi vẫn còn đủ điều kiện dự SEA Games 31 vào cuối năm nay trên sân nhà, hậu vệ trái người Thái Bình đã sở hữu cho mình một gia tài đồ sộ mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng mơ ước.

Cụ thể, bộ sưu tập của ngôi sao sinh năm 1999 này gồm Vô địch U19 Quốc gia 2016, 2017; vô địch U21 Quốc gia 2016; hạng 3 U19 Châu Á 2016 cùng một vé dự U20 World Cup 2017; Á quân U23 Châu Á 2018; hạng tư ASIAD 2018; vô địch V.League 2018 và 2019; cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017; vô địch AFF Cup 2018; tứ kết Asian Cup 2019; HCV SEA Games 2019; cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan thi đấu (khoác áo SC Heerenveen)…

Đoàn Văn Hậu tuổi 22: Gia tài đồ sộ, siêu xe 2,5 tỷ
Đoàn Văn Hậu tuổi 22: "Gia tài" đồ sộ, siêu xe 2,5 tỷ

Chuyến hành trình sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu không thành công, thế nhưng đó không hẳn là vì hậu vệ người Thái Bình này kém cỏi, mà chủ yếu đến từ những vấn đề khách quan. Thời gian Đoàn Văn Hậu thi đấu cho SC Heerenveen, vì còn trẻ, anh được bố trí tích lũy kinh nghiệm ở đội Jong Heerenveen.

Ngôi sao của Hà Nội FC đã chơi tốt, nhưng rồi chấn thương, dịch Covid-19 và cả những khó khăn trong chuyển nhượng… khiến anh buộc phải trở về nước mà chỉ có 4 phút ít ỏi chơi cho đội 1. Thất bại, nhưng chuyến đi Hà Lan đã giúp Đoàn Văn Hậu có nhiều thứ, như tiếp cận với lề lối sinh hoạt, tập luyện ở môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu, sức vóc phát triển mạnh mẽ, tư duy chơi bóng hiện đại…

Không những thế, Đoàn Văn Hậu còn bỏ túi một số tiền lương không hề nhỏ. Cụ thể, mức lương của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen vào khoảng 450.000 euro/năm. Nếu trừ đi khoảng 50% tiền thuế, anh vẫn còn khoảng 225.000 euro, tức khoảng 7 tỷ đồng. Theo tiết lộ, tính cho tới lúc này của sự nghiệp thi đấu bóng đá, hậu vệ 22 tuổi người Thái Bình đã gom góp cho mình số tài sản ước tính không dưới 10 tỷ đồng. 

Chính vì sở hữu số tiền kếch xù kể trên mà Đoàn Văn Hậu đã có thể gửi tiền về quê nhà để bố mẹ xây dựng lại nhà cửa khang trang hơn, đồng thời sắm riêng cho mình 1 căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng nhằm thuận tiện cho việc đi lại.

Theo tiết lộ mới đây, chấn thương của Đoàn Văn Hậu đã cơ bản bình phục và anh có thể bắt đầu tập nhẹ trở lại. Phía Hà Nội FC rất hy vọng, hậu vệ trái số 1 của mình sẽ kịp góp mặt ở giai đoạn 2 V.League 2021, còn HLV Park Hang-seo thì mong ngóng ngôi sao cao 1m86 này có thể cùng ĐT Việt Nam sang UAE dự các trận đấu còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022

Đông Hưng
Theo Dân Việt