Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:47
RSS

Đoàn Văn Hậu chỉ ra sự khác biệt giữa bóng đá Hà Lan và Việt Nam

Thứ bảy, 09/11/2019, 16:42 (GMT+7)

Mới đây, chia sẻ trên trang thông tin FeanOnline của CLB, Đoàn Văn Hậu cũng đã chia sẻ về quyết tâm thể hiện bản thân mình khi đang có cơ hội chơi bóng ở châu Âu.

Sau vòng chung kết U20 thế giới 2017, Đoàn Văn Hậu vươn mình trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo  Trong màu áo Hà Nội FC, Văn Hậu đóng đinh ở vị trí hậu vệ trái sở trường với lối chơi thông minh, lên công về thủ nhịp nhàng và để lại dấu ấn với khả năng sút xa hiệu quả.

Hôm 31/8, Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Heereveen của Hà Lan với mức lương rất cao kèm nhiều chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên sau hai tháng có mặt ở đội bóng mới, Văn Hậu vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng ở đội một Heereveen, thay vào đó hậu vệ của Hà Nội FC thường xuyên được trao cơ hội ở giải trẻ của Hà Lan.

Mới đây, chia sẻ trên trang thông tin FeanOnline của CLB, Đoàn Văn Hậu cũng đã chia sẻ về quyết tâm thể hiện bản thân mình khi đang có cơ hội chơi bóng ở châu Âu. Anh cho biết: "Hồi giữa tháng 8, tôi có nghe từ người đại diện rằng Heerenveen có chú ý đến mình. Và tôi cũng không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Chúng tôi đã đến SVĐ của CLB và nó quả thực rất tuyệt. Khi bạn đến đây, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được tầm vóc của đội bóng này".

"Khác biệt về ngôn ngữ là một khó khăn lớn. Nhưng không chỉ ngôn ngữ, đồ ăn, khí hậu và nhất là bóng đá ở Hà Lan khác rất nhiều so với ở Việt Nam. Ở đây, các cầu thủ chơi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Các đội thi đấu với tính chiến thuật cao hơn và đòi hỏi rất nhiều thể lực", Văn Hậu chỉ ra điểm khác biệt giữa bóng đá Hà Lan và Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu chỉ ra sự khác biệt giữa bóng đá Hà Lan và Việt Nam
Đoàn Văn Hậu đang dần thích nghi với môi trường bóng đá Hà Lan 

Dù đang chật vật tìm chỗ đứng ở đội một Heereveen của Hà Lan song Đoàn Văn Hậu tự tin: "Tất nhiên là tôi muốn được ở lại, nhưng chẳng ai biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Tôi muốn có được một vị trí chính thức, được thi đấu và đóng góp cho đội bóng. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn phải cải thiện thêm về mặt thể chất trước khi trở thành một phần quan trọng của Heerenveen".

Nói về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm phân tích: “Về chuyên môn của Văn Hậu, tôi vẫn luôn khẳng định Văn Hậu có thể chơi được ở châu Âu. Nhưng điểm yếu nhất của Văn Hậu là ngoại ngữ".

Trong bóng đá, việc giao tiếp, hiểu được ý đồ chiến thuật của HLV là điều rất quan trọng, tiếc là Văn Hậu lại đang yếu ở điểm này. Tôi vẫn trao đổi và khuyên Văn Hậu nên hoàn thiện về ngoại ngữ. Nếu hiểu được đồng đội, hiểu được HLV, chắc chắn Văn Hậu sẽ có cơ hội”.

Dù không thi đấu các lượt trận cuối cho CLB Hà Nội, đương kim vô địch V.League 2019, Văn Hậu vẫn được bầu chọn giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ngoài Văn Hậu đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2019, CLB Hà Nội còn có tiền vệ Quang Hải được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League. 

Vào lúc 0h30 rạng sáng 9/11 (theo giờ Việt Nam), Văn Hậu sẽ cùng Heerenveen có cuộc tiếp đón CLB Sparta Rotterdam trên sân nhà Abe Lestra. Trước một đối thủ không quá mạnh, đây sẽ là cơ hội để Heerenveen có được thêm 3 điểm và cạnh tranh một vị trí được dự Europa League mùa giải năm sau. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Văn Hậu ở CLB trước khi anh về nước để phục vụ ĐTQG ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022

Ngày 11/11 tới, Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam để cùng ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với UAE trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 14/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.  

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN