Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:21
RSS

Đỗ Văn Thuận tiết lộ lý do gia nhập CLB Bình Định

Chủ nhật, 14/11/2021, 08:45 (GMT+7)

Gia nhập Bình Định FC, Đỗ Văn Thuận sẽ được làm việc với người thầy cũ là HLV Nguyễn Đức Thắng vốn dìu dắt anh từ đội trẻ Viettel FC và có thời gian cùng làm việc trong màu áo đội V.League Sài Gòn FC.

Trao đổi với Dân Việt mới đây, tiền vệ Đỗ Văn Thuận xác nhận ra nhập Bình Định sau khi chia tay với CLB TP HCM: "Ngay sau khi V.League 2021 chính thức bị hủy hồi cuối tháng 8 tôi đã đề đạt nguyện vọng xin thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới tìm được tiếng nói chung với CLB TP.HCM. Sang tuần, tôi sẽ hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB TP.HCM và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với T.Bình Định".

Gia nhập Bình Định FC, Đỗ Văn Thuận sẽ được làm việc với người thầy cũ là HLV Nguyễn Đức Thắng vốn dìu dắt anh từ đội trẻ Viettel FC và có thời gian cùng làm việc trong màu áo đội V.League Sài Gòn FC.

"Tại CLB TP.HCM, tôi không còn cảm thấy thoải mái khi chơi bóng và bị xuống phong độ. T.Bình Định là một đội bóng đang chứng tỏ được tham vọng ở V.League. Hy vọng thử thách ở môi trường mới sẽ giúp tôi tìm lại phong độ của chính mình".

Đỗ Văn Thuận từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam thi đấu trận ra mắt của ông trên sân Mỹ Đình hòa Afghanistan 0-0, giành vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019.

"Thời điểm đó tôi đã rất vui và bất ngờ khi được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT Việt Nam nhưng cũng không có cơ hội vào sân thi đấu với Afghanistan. Đó cũng là lần duy nhất tôi được gọi lên đội tuyển tinh đến lúc này. 

Hy vọng trong tương lai, cơ hội sẽ đến với tôi một lần nữa", Đỗ Văn Thuận bày tỏ quyết tâm tìm lại chính mình ở tuổi 29.

Đỗ Văn Thuận tiết lộ lý do gia nhập CLB Bình Định
Đỗ Văn Thuận gia nhập CLB Bình Định sau khi chia tay TP HCM FC

Cách đây ít tuần CLB Bình Định đã chiêu mộ thành công cựu cầu thủ của U23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 là Lê Ngọc Bảo. Trung vệ sinh năm 1998 là sản phẩm của lò đào tạo PVF, từng có thời gian khoác áo Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Phố Hiến trước khi chuyển tới đầu quân cho đội bóng tân binh V.League 2021.

Ngọc Bảo là tân binh thứ 10 của Bình Định, trước đó đội bóng này đã chiêu mộ 9 cầu thủ gồm: bộ đôi ngoại binh Jermie Lynch và Rafaelson và 7 cầu thủ nội gồm: Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Tiến Duy (từ CLB Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (từ CLB Hà Tĩnh), Huỳnh Công Đến, Đỗ Thanh Thịnh (từ CLB Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Nam (từ CLB TP.HCM).

Trước đó, Topenland Bình Định cũng đã chia tay 9 cựu binh: Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Đàm Tiến Dũng và Đinh Hoàng Max. Trong đó, các cầu thủ Hoàng Sơn, Xuân Kiên và Tiến Dũng thuộc biên chế CLB Viettel, đến sân Quy Nhơn theo diện cho mượn, nay được trả về đội bóng chủ quản.

Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Định, Rimario, Ahn Byung Keon. Ahn Byung Keon chính là cái tên được đồn đoán có thể gia nhập HAGL trong ít ngày tới. 

Ngoài ra, CLB Bình Định đang có ý định chiêu mộ thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Thương vụ này càng trở nên khả thi hơn khi Mạc Hồng Quân - tân binh của CLB Bình Định và cũng là bạn thân của Patrik Lê Giang sẵn sàng trở thành cầu nối.

Tuy nhiên vấn đề lại nảy sinh khi thủ môn Việt kiều vẫn còn thời hạn hợp đồng đến hết tháng 6/2022 với CLB Bohemians Prague 1905 (giải VĐQG CH Czech). Do đó, nếu muốn chiêu mộ Patrik Lê Giang ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, đội bóng đất Võ sẽ phải chi ra khoảng 500.000 USD (hơn 11,3 tỷ đồng) để mua lại hợp đồng.

Hiện cũng có tiên đồn Bình Định muốn ký hợp đồng 2 năm với cựu cầu thủ của U19 Việt Nam là tiền vệ Bùi Tiến Dụng, là em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng (cựu cầu thủ của U23 Việt Nam, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại