Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:31
RSS

Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm lớn trước trận gặp Oman

Thứ tư, 23/03/2022, 09:42 (GMT+7)

Đỗ Hùng Dũng cho biết, toàn đội sẽ thi đấu hết mình và đặt mục tiêu có điểm trong hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời hé lộ về mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam

Trả lời AFC trước trận tiếp đón Oman trên sân nhà, Đỗ Hùng Dũng cho biết trận thắng Trung Quốc 3-1 vào ngày 1/2 mang ý nghĩa thay đổi về mặt tinh thần thi đấu của toàn đội.

“Trước ngày gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã toàn thua cả 7 trận đấu liên tiếp. Điều này cũng không có gì bất ngờ bởi đây là lần đầu chúng tôi góp mặt tại vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Ngoài ra, đối thủ của chúng tôi là những đội rất mạnh như: Nhật Bản Australia hay Ả Rập Xê Út.

Ngay cả Trung Quốc và Oman cũng hơn chúng tôi khoảng 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 7 thất bại làm cho niềm tin của người hâm mộ dành cho chúng tôi bị giảm đi”, Hùng Dũng nói trên trang chủ AFC.

Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cho biết trận thắng trước Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam: “Chúng tôi đã dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu với Trung Quốc. Chúng tôi chơi bằng tất cả những gì mình có. Đặc biệt nó lại diễn vào ngày Mùng 1 Tết.

Trận thắng đó có ý nghĩa quá lớn đối với bóng đá Việt Nam. Nó không chỉ giúp chúng tôi có 3 điểm lịch sử mà còn tạo ra niềm tin để tuyển Việt Nam hướng đến tương lai”, chân sút sinh năm 1993 chia sẻ.

Hùng Dũng cho biết, toàn đội sẽ thi đấu hết mình và đặt mục tiêu có điểm trong hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022:  “Tuyển Việt Nam vẫn sẽ cháy hết mình. Đối thủ là người thầy tốt nhất, đối thủ càng mạnh chúng tôi càng học hỏi được nhiều.

Mục tiêu của chúng tôi sẽ là có vé dự World Cup 2026 bởi khi đấy số lượng các đội tham dự được tăng lên. Vì vậy, những trận đấy bây giờ xem như là bài học kinh nghiệm với chúng tôi”, Hùng Dũng nói về mục tiêu của toàn đội.

Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm lớn trước trận gặp Oman
Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm lớn trước trận gặp Oman

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại và tập luyện từ ngày 14/3 để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong quá trình hội quân, HLV Park Hang Seo liên tiếp phải nhận tin không vui khi nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 và phải rời đội.

Tin vui đối với HLV trưởng Park Hang Seo là hậu vệ Đào Văn Nam – cầu thủ được triệu tập bổ sung thay cho trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương – có kết quả âm tính với Covid-19 và đã tham gia tập luyện cùng đội tuyển. 

Sự góp mặt trở lại của thủ môn Bùi Tấn Trường cũng giúp cầu môn của đội tuyển Việt Nam có thêm sự lựa chọn trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn khó lường. Những nhân tố trẻ mới điều chuyển từ U23 Việt Nam lên như Thanh Bình, Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh… đều thể hiện sự hòa hợp tốt với đàn anh đem tới hiệu ứng tích cực cho toàn đội.

Bên cạnh đó, các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như đội trưởng Hùng Dũng, Quang Hải dù lên tuyển muộn, hay trung vệ Ngọc Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Tấn Tài, Công Phượng, Văn Toàn,…cũng thể hiện phong độ tốt. Đây cũng là nòng cốt của tuyển Việt Nam từng thắng Trung Quốc 3-1 ở trận đấu gần nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 24/3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở lượt đi trên sân Sultan Qaboos, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua 1-3, sau khi có bàn dẫn trước do công Tiến Linh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại