Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:46
RSS

Đỗ Hùng Dũng được quốc tế chấm điểm rất cao sau chiến thắng trước Trung Quốc

Thứ tư, 02/02/2022, 10:00 (GMT+7)

Trang SofaScore chấm cho đội trưởng Hùng Dũng điểm số "khó tin" - đến 8,2. Đây là điểm số kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam suốt vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, và cũng là điểm số mà rất ít cầu thủ châu Á đạt được ở đấu trường này.

Chiến thắng đậm đà 3-1 trước Trung Quốc giúp tuyển Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được chiến thắng ở vòng loại thứ ba World Cup. Trước đó, ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á, kết quả tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á được thiết lập bởi Thái Lan vào 2018 khi họ có 2 trận hòa.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn có cơ hội gia tăng điểm số ở vòng loại thứ ba World Cup khi còn 2 trận đấu nữa gặp Oman và Nhật Bản

Việc ghi tới 3 vào lưới Trung Quốc cũng giúp tuyển Việt Nam có trận đấu ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại cuối World Cup 2022. Trước đó, trận cầu mà hàng công tuyển Việt Nam làm tốt nhất chính là khi chúng ta thua 2-3 cũng chính trước đối thủ Trung Quốc.

Theo dõi diễn biến trên sân Mỹ Đình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam: "Đầu tiên, tôi phải nói các cầu thủ Việt Nam đã phát huy quá tốt những gì mình có để tạo ra thế trận chủ động và cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng".

"Những nhân tố tôi kỳ vọng đều đã tỏa sáng. Tôi chờ đợi Đỗ Hùng Dũng sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tốt sau khi trở lại và cũng mong Tấn Tài sẽ ghi bàn, cậu ấy đã làm được. Ngoài ra, còn có Phạm Tuấn Hải, tôi chờ đợi cậu ấy được vào sân rồi làm nên sự khác biệt. Thực tế, Tuấn Hải đã có những đóng góp cụ thể và giá trị".

Đỗ Hùng Dũng được quốc tế chấm điểm rất cao sau chiến thắng trước Trung Quốc
Đỗ Hùng Dũng được quốc tế chấm điểm rất cao sau chiến thắng trước Trung Quốc

Trang SofaScore chấm cho đội trưởng Hùng Dũng điểm số "khó tin" - đến 8,2. Đây là điểm số kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam suốt vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, và cũng là điểm số mà rất ít cầu thủ châu Á đạt được ở đấu trường này.

Trở lại sau chấn thương, Hùng Dũng đã có một trận đấu cực kỳ bùng nổ với lối chơi vừa khôn ngoan, vừa quyết liệt. Tiền vệ của Hà Nội FC có đến hai pha kiến tạo cho Tấn Tài và Tiến Linh ghi bàn từ hai cánh khác nhau.

Theo thống kê của SofaScore, với 60 lần chạm bóng, Hùng Dũng đã đúng ra 34 đường chuyền thành công trong số 44 đường chuyền tổng cộng, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 77%, cùng 4 pha tranh chấp bóng sệt thành công trong tổng số 5 pha tranh chấp.

Cùng với Hùng Dũng, có đến 5 cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam được chấm trên 7 điểm trong trận đấu này, nâng điểm số trung bình của đội bóng áo đỏ được lên 6,91, so với 6,61 của tuyển Trung Quốc, gồm Tấn Tài, Hoàng Đức, Thành Chung, Nguyên Mạnh và Phan Văn Đức.

Xếp ngay sau Hùng Dũng là Tấn Tài với điểm số 7,5 và Nguyên Mạnh với 7,3. Trong khi đó điểm số thấp nhất thuộc về thủ môn Tấn Trường với 6,1 và Bùi Tiến Dũng với 6,2, và Công Phượng không được chấm điểm.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại