Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:08
RSS

Đỗ Hùng Dũng chỉ ra điểm mạnh và hạn chế của Công Phượng

Thứ sáu, 28/02/2020, 10:00 (GMT+7)

Theo Đỗ Hùng Dũng Công Phượng là một tiền đạo rất nguy hiểm song cũng tồn tại rất nhiều điểm yếu cần phải khắc phục trong tương lai.

Ngày 27/2, Hà Nội FC tiếp tục có buổi tập trên SVĐ Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 với CLB TP HCM, đối thủ nặng ký của họ ở V.League 2020 sắp tới.

Nhận định về đối thủ ở trận tranh Siêu Cup sắp tới, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá cao tiền đạo Công Phượng của đội bóng Sài Thành:

"Anh ấy là một tiền đạo nguy hiểm, không chỉ với CLB TP HCM mà cả lẫn đội tuyển Việt Nam Điểm mạnh của anh là khả năng rê dắt bóng và bản năng sát thủ khi ở gần cầu môn. Phượng là một tiền đạo nên điểm yếu có lẽ ở sự rườm rà và tự tin thái quá ở một vài thời điểm".

Hai bàn thắng tại đấu trường AFC Cup vừa qua chắc chắn sẽ giúp Công Phượng thêm sự hưng phấn trong trận Siêu cúp sắp tới. Tuy nhiên, Hùng Dũng khẳng định anh và đồng đội sẽ có cách đối phó với tiền đạo người Nghệ An. "Toàn đội sẽ để ý Công Phượng. Duy Mạnh và Đức Huy cũng có nhiều kinh nghiệm đối đầu với Phượng", tiền vệ mang áo số 88 khẳng định.

Đỗ Hùng Dũng chỉ ra điểm mạnh và hạn chế của Công Phượng
Đỗ Hùng Dũng sẽ so tài với Công Phượng ở trận tranh Siêu Cup. Ảnh: Zing

Hùng Dũng tự tin tiết lộ chiến thuật Hà Nội FC sử dụng để đối phó với CLB TP HCM ở trận Siêu Cup tới: "TP HCM thực sự đã lột xác cả về lối chơi lẫn tinh thần. Hà Nội FC sẽ khóa chặt các mũi tấn công, đặc biệt là những miếng đánh biên, những quả tạt của Phi Sơn. Phi Sơn tạt rất tốt. Chúng tôi sẽ phải khóa chặt Phi Sơn".

Tiền vệ của Hà Nội FC cho rằng CLB TP HCM có một chút lợi thế khi đã có những trận đấu làm nóng tại AFC Cup 2020. 

"CLB TP. HCM là một CLB mạnh, đặc biệt khi họ vừa có 2 trận đấu tốt tại AFC Cup. Họ có sự khởi đầu và tinh thần tốt hơn Hà Nội FC khi chúng tôi phải tập chay suốt quãng thời gian vừa qua. Đó cũng là một lợi thế cho họ".

Hà Nội sẽ hướng tới cuộc đọ sức vô cùng quan trọng với CLB TPHCM ở trận tranh Siêu Cup quốc gia diễn ra vào lúc 16h30 ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất. Do ảnh hưởng của virus corona nên trận đấu này sẽ không mở cửa đón khán giả.

Cuộc thư hùng giữa nhà đương kim vô địch V-League và Cúp Quốc gia - CLB Hà Nội và đội Á quân V-League CLB TP HCM hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính khi nhân lực của 2 đội đều rất đồng đều.

CLB Hà Nội đã tạo ra một đế chế ở các giải quốc nội với dàn tuyển thủ ĐTQG như Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải Hùng Dũng,... Trong khi đó, CLB TP HCM ở kỳ chuyển nhượng vừa qua đã mang về đến 10 tân binh đáng chú ý. Có thể kể đến Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Sơn, Đức Lương, Huy Toàn,...

Trước quyết định kể trên của BTC giải, Giám đốc CTCP Thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung cho hay: "Liên quan tới vấn đề bệnh dịch, chúng tôi sẽ làm theo chỉ đạo của nhà nước. Đó là quy định để đảm bảo an toàn. CLB Hà Nội sẽ theo quyết định của ban tổ chức giải".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN