Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:53
RSS

Đình chỉ công tác thiếu úy công an lái xe tông 2 người tử vong tại Thanh Hoá

Thứ ba, 11/06/2019, 14:52 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy công an lái xe tông 2 người tử vong.

Đình chỉ công tác thiếu úy công an lái xe tông 2 người tử vong tại Thanh Hoá
Ô tô gây tai nạn. Ảnh: Thanh Niên.

Ngày 11/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên Người lao động, cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Vũ Minh Hoàng (SN 1994) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người phụ nữ tử vong và cháu bé 8 tháng tuổi bị thương.

Theo đó, thiếu úy Vũ Minh Hoàng hiện đang công tác tại Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) là người trực tiếp điều khiển chiếc xe ôtô Ford Ecosport mang BKS 36A- 268.xx gây tai nạn vào chiều ngày 31/5.

Trước đó, ngày 7/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra quyết định phân công kiểm tra, xác minh tin báo vụ TNGT. Khi chứng minh được có dấu hiệu của tội phạm hình sự thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra, quan điểm là sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 31/5, tại km 35, Quốc lộ 217 đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bà Trịnh Thị L (sinh năm 1968, trú tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đang điều khiển xe máy 36L-N9 2515 chở chị Nguyễn Thị Th. và cháu bé 7 tháng tuổi (cùng xã) thì bất ngờ bị chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS 36A- 268.xx (chạy ngược chiều) lấn làn, tông trực diện. Sau va chạm, chiếc ô tô đã kéo lê chiếc xe máy và 3 nạn nhân khoảng 50 m.

Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, cháu bé 7 tháng tuổi may mắn thoát chết nhưng bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, đầu ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ ô tô và xe máy văng khắp Quốc lộ 217. Sau khi xảy ra tai nạn, do hoảng loạn, người điều khiển xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, rồi tới Công an huyện Vĩnh Lộc trình báo.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin trên Người đưa tin, chủ nhân của xe Ford 5 chỗ gây tai nạn chết người là ông Trịnh Xuân Dũng, trú ở Phố Mới Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Ông Dũng là Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành phụ trách mảng phòng cháy, chữa cháy - Cứu hộ, cứu nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên chở ông Dũng đang trên đường đi công tác về.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN