Thứ hai, 29/04/2024 | 00:43
RSS

Điều tra vụ người phụ nữ đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử

Thứ ba, 16/01/2024, 17:24 (GMT+7)

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ người phụ nữ đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử xảy ra tại TP Đà Lạt.

người phụ nữ đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử

Hiện trường vụ người phụ nữ đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử. Ảnh: tienphong.vn

Ngày 16/1, báo Tuổi trẻ thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra ở phường 12 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Người phụ nữ ở làng hoa Thái Phiên đổ xăng châm lửa đốt chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử.

Theo báo Tiền phong, rạng sáng 16/1, thấy lửa khói phát ra từ ngôi nhà trên đường Ngô Gia Tự thuộc làng hoa Thái Phiên (phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), bà con hàng xóm đến xem thì phát hiện ông Huỳnh Văn Hoàng (37 tuổi) đã tử vong, còn bà Hoàng Thị Thúy (43 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, ông Hoàng và bà Thúy từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn. Họ có quan hệ tình cảm, sống cùng nhau trong căn nhà thuê ở làng hoa Thái Phiên.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc. Người dân nghi ngờ trong lúc tức giận, bà Thúy đổ xăng đốt chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử.

Ngọc Anh (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại