Thứ năm, 25/04/2024 | 08:33
RSS

Diễn viên Thanh Hiền: "Sinh con thuận tự nhiên là quá hoang đường"

Thứ năm, 15/03/2018, 16:28 (GMT+7)

Mới đây, diễn viên Thanh Hiền đã có những chia sẻ về việc nuôi con bằng sữa mẹ và trào lưu "sinh con thuận tự nhiên".

Sự kiện:

Diễn viên Thanh Hiền sinh con thuận tự nhiên
Diễn viên Thanh Hiền có cậu con trai năm nay 6 tuổi. Ảnh FBNV

Thời gian gần đây, trên nhiều hội nhóm dành cho mẹ bỉm sữa đã cổ vũ nhiệt tình cho trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" và vấn đề này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội   Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ từ chỗ quảng bá sữa mẹ một cách tích cực đã biến thành sự ủng hộ rất cực đoan, thậm chí đưa ra những giá trị khoa học lệch lạc.

Là một bà mẹ của cậu con trai 6 tuổi khôi ngô, khỏe mạnh, diễn viên Thanh Hiền thực sự "giật mình" khi có nhiều mẹ bỉm sữa lại thần thánh hóa sữa mẹ và ủng hộ "sinh con thuận tự nhiên" đến như vậy.

Diễn viên Thanh Hiền sinh con thuận tự nhiên2
Bà mẹ 1 con luôn tươi trẻ và xinh đẹp. Ảnh FBNV

- Nhiều mẹ bỉm sữa đang phát cuồng với trào lưu "sinh con thuận tự nhiên", bạn có theo dõi hay tìm hiểu về vấn đề này không?

Mình có nghe nói nhưng mình thấy thật hoang đường. Đúng là phương Tây rất chuộng hình thức sinh nở và nuôi con thuận theo tự nhiên. Nhưng thể lực của bà mẹ và em bé phương Tây vốn khỏe, khoa học và y học cũng có những bước phát triển tốt hơn.

Họ sinh tại nhà nhưng vẫn có bác sĩ riêng thăm khám, hỗ trợ đẻ, tư vấn... và vẫn phải có chế độ chăm sóc đặc biệt cho thai sản chứ không phải như ở nước ta. Cho nên việc sinh con thuận theo tự nhiên tại nhà áp dụng với bà mẹ Việt Nam theo mình là rất hoang đường và nguy hiểm.

- Bạn có suy nghĩ gì khi nhiều người mê muội chạy theo trào lưu này?

Theo ý kiến của mình, các bà mẹ đang mạo muội đua theo trào lưu này hãy tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn để bảo vệ mình và con mình. Bởi vì với y học hiện đại như ngày nay các mẹ hãy yên tâm giao việc sinh nở cho các bác sĩ vì họ sẽ làm tốt hơn chúng ta rất nhiều lần.

Ngày xưa ông bà, cha mẹ chúng ta sinh chúng ta không được tới bệnh viện là vì thiếu thốn vật chất và trang thiết bị, còn bây giờ thì không còn vất vả như vậy nữa, chúng ta không nên tự ý sáng tạo.

Diễn viên Thanh Hiền sinh con thuận tự nhiên3
Cô cũng nuôi con bằng sữa mẹ đến 1 tuổi. Ảnh FBNV

- Là mẹ của cậu con trai thông minh, kháu khỉnh, trước đây bạn có nuôi con bằng sữa mẹ không? Và nếu như có mẹ nào căng thẳng vì ít sữa cho con bú, bạn sẽ nói điều gì với họ?

Mình nuôi con bằng sữa mẹ đến khi con hơn 1 tuổi thì cai sữa con để đi làm. Mình rất đồng tình rằng sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Với những mẹ nào ít sữa thì đừng quá lo lắng, hãy thoải mái tâm lý, ngủ nghỉ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể kích sữa về nhiều nhất cho con bú nhé!

Diễn viên Thanh Hiền sinh con thuận tự nhiên4
Thanh Hiền và cậu con trai thông minh, kháu khỉnh. Ảnh FBNV

- Bạn nghĩ thế nào khi có nhiều mẹ cuồng sữa mẹ đến mức cho rằng có thể chữa được bệnh tim, viêm họng, làm mọc lại đốt ngón tay?

Theo mình đó là quan điểm quá hoang đường, bệnh lý của con không bắt nguồn từ nguồn sữa nên không biến mất thần kỳ như vậy. Tất nhiên có trường hợp hi hữu nhưng rất ít, mình cho rằng, suy nghĩ này là ảo tưởng.

Bệnh lý của con cần chữa trị bằng thuốc, sữa mẹ chỉ phần nào tăng cường sức đề kháng cho con. Nhưng chỉ là đối với nguồn sữa mẹ tốt, còn có rất nhiều mẹ sữa không có nhiều dưỡng chất bằng sữa công thức do ăn uống chưa khoa học.

- Trên mạng xã hội ngày nay cũng lan truyền trào “anti vắc-xin” và rất nhiều bà mẹ bỉm sữa hưởng ứng. Phản ứng của bạn thế nào về điều này?

Con trai mình 6 tuổi rồi vẫn tiêm vắc-xin rất thường xuyên, có bác sĩ riêng theo dõi lịch tiêm chủng, những mũi nào cần tiêm nhắc lại, tiêm vào ngày nào đều có sổ theo dõi và bác sĩ đến tận nhà tiêm.

Mình vẫn tin vào y học có nhưng loại vắc-xin phòng bệnh hơn chữa bệnh, có thể do nhiều trường hợp bé đi tiêm chủng về bị sốc hay sốt cao dẫn đến tử vong nên các mẹ lo sợ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc này.

Tuy nhiên, mình nghĩ nếu lựa chọn được cơ sở, nguồn thuốc tiêm vắc-xin chuẩn, y bác sĩ có tay nghề thì không sao hết. Không nên tự ý cho con đi tiêm ở những cơ sở quá lạc hậu và không đảm bảo an toàn.

Xem thêm Chồng người phụ nữ dạy "sinh con thuận tự nhiên" hé lộ điều bất ngờ

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN