Thứ ba, 19/03/2024 | 09:44
RSS

Điện thoại phát nổ khi sạc, một cháu bé bị thương xuyên thấu ngực

Thứ tư, 03/04/2019, 19:51 (GMT+7)

Sau khi điện thoại nổ, nạn nhân bị bỏng hai bàn tay, bụng, ngực trái và mặt trái. Tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy tổn thương bên trong của bệnh nhân nặng hơn, vết thủng kéo từ ngoài qua cơ liên sườn vào màng phổi, qua cơ hoành đến gan và thanh mạc dạ dày.

Điện thoại phát nổ khi sạc, một cháu bé bị xuyên thấu ngực
Bệnh nhi được các bác sĩ phẫu thuật, xử lý vết thương. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, vừa qua Khoa Ngoại Tổng hợp và chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị đa chấn thương nặng do điện thoại phát nổ.

Nạn nhân là Sùng A Tuấn (12 tuổi, ở Mường Chà, tỉnh Điện Biên) bị bỏng hai bàn tay, bụng, ngực trái và mặt trái. Bên ngực trái của bệnh nhi có một vết rách xuyên thấu cơ hoành xuống bụng. Bệnh nhi khó thở, thở nhanh.

Bác sĩ Quàng Xuân Ngọc, Khoa ngoại Tổng hợp và chấn thương chỉnh hình cho biết kết quả chẩn đoán bệnh nhi bị tràn khí trung thất, tràn dịch màng phổi trái; vết thủng xuyên thấu ngực, khoang bụng, cơ hoành.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện chỉ định phẫu thuật dẫn lưu dịch và khí màng phổi; mổ ổ bụng khâu lỗ thủng cơ hoành. Tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy tổn thương bên trong của bệnh nhân nặng hơn, vết thủng kéo từ ngoài qua cơ liên sườn vào màng phổi, qua cơ hoành đến gan và thanh mạc dạ dày.

Sau hơn hai giờ làm việc tích cực, kíp phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi.

Thông tin từ gia đình cho biết, khoảng 19h ngày 1/4, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong thì cháu Tuấn cầm điện thoại chơi khi đang sạc pin. Lúc điện thoại phát nổ, Tuấn kêu lên thì mọi người mới biết.
Thời gian vừa qua tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh nhi chấn thương nặng do điện thoại phát nổ khi đang sạc. 

Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập nát toàn bộ bàn tay, ngón tay. Đáng tiếc hơn, có một số bệnh nhân do tồn thương quá nặng nên mất vĩnh viễn các ngón tay, mất chức năng bàn tay.

Qua các trường hợp đáng tiếc trên, các bác sĩ khuyến cáo, với những chấn thương dập nát do nổ, rất khó có thể bảo tồn được chi thể, hầu hết sẽ chỉ định cắt cụt. Do đó mọi người không nên vừa sạc nguồn vừa dùng điện thoại, đặc biệt là với trẻ em khi dùng điện thoại cần có sự giám sát của người lớn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.


Xem thêm clip: ​Dừng xe giữa ngã tư đường Ninja Lead ngồi vắt chân nghe điện thoại.

Hà Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN