Thứ tư, 24/04/2024 | 01:38
RSS

Diễn biến mới nhất vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 06/07/2019, 21:23 (GMT+7)

Công an Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp để làm rõ nguyên nhân vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, nơi thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ. Ảnh Tiền Phong.
Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, nơi thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ. Ảnh Tiền Phong.

Ngày 6/7, trả lời báo Tiền Phong, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Chiều cùng ngày, công an tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Đức Thọ chủ trì tổ chức cuộc họp để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ. Vụ việc này xảy ra vào tối ngày 30/6 tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ, VKSND huyện Đức Thọ, Phòng Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Sở Y tế Hà Tĩnh.

“Tổ chức cuộc họp chiều nay để nghe cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ báo cáo kết quả điều tra ban đầu về việc thai nhi của sản phụ Nguyễn Thị Tình chết. Đồng thời chỉ đạo các hoạt động điều tra xác minh thêm để làm rõ sự việc”, Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết.

Ông Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cũng xác nhận trong chiều nay Sở giao cho cán bộ phòng nghiệp vụ dự buổi họp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng khác để làm rõ vụ thai nhi tử vong tại bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 8h sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982) mang thai, có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sĩ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 cùng ngày, anh Chiến (chồng sản phụ Tình) nhận được thông báo của ê kíp y bác sĩ là con anh đã tử vong với vết đứt trên cổ.

Sau khi xảy ra sự việc, trả lời với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ thông tin thai nhi chết lưu 2-3 ngày trước khi sinh. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Bộ Y Tế sau đó, Sở Y tế Hà Tĩnh nêu thông tin, thai nhi chết lưu trước 7 ngày.

Trâm Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN