Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:01
RSS

Diễn biến mới nhất trong phiên xử Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ

Thứ hai, 30/07/2018, 11:44 (GMT+7)

Sáng nay 30/7, bên ngoài cổng Tòa quân sự Thủ đô đã có khá đông người dân theo dõi phiên xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Diễn biến mới nhất trong phiên xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ
 Út trọc Đinh Ngọc Hệ hầu tòa trong phiên xử sáng nay 30/7. Ảnh Vietnamnet

Từ sáng sớm, ngoài cổng Tòa quân sự Thủ đô có khá đông người dân tập trung mong được theo dõi phiên tòa xét xử Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") và đồng phạm.

Được biết, phiên tòa do HĐXX của tòa án quân sự Quân khu 7 tiến hành tố tụng nhưng được tổ chức tại trụ sở tòa án quân sự Quân khu Thủ đô chứ không phải tại TP.HCM. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 30-31/7.

Theo ghi nhận, an ninh được thắt chặt từ bên ngoài cổng tòa đến trong khu vực diễn ra phiên xử. Ngay từ đầu đường vào cổng tòa, lực lượng công an, dân phòng được tăng cường để đảm bảo an ninh, theo Trí thức trẻ. 

7h40: Phiên tòa chính thức bắt đầu, các bị cáo được vào phòng xét xử. 

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") được đưa vào ngồi ở ghế hàng đầu. HĐXX bắt đầu các thủ tục tiến hành phiên tòa. Bị cáo sinh năm 1971 được yêu cầu đứng lên bục khai báo để làm thủ tục. HĐXX cho biết, tại phiên tòa vắng mặt một số người làm chứng. 

Bị cáo Phùng Danh Thắm được yêu cầu lên bục khai báo. Bị cáo sinh năm 1965 cho biết, trong quá trình công tác chưa bị kỷ luật, trước đó chưa từng là bị cáo trong phiên tòa khác. Bị cáo trình bày bản thân đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ, cựu Thượng tá quân đội, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra Quyết định khởi tố bị can vào ngày 3/12/2017.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng Bộ Quốc phòng, Út "trọc" là người có vai trò khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm khác trong vụ án này.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức". Thời điểm Đinh Ngọc Hệ phạm tội đang đeo quân hàm Thượng tá, Phó tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

3 đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trần Xuân Sơn, Giám đốc Chi nhánh Cty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Lâm, Tổng Giám đốc điều hành Cty Cổ phần đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (trú phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM); Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân (ở phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) - thời điểm phạm tội đã nghỉ hưu.

8h30: Tòa tuyên bố kết thúc phần kiểm tra thủ tục và chuyển sang phần xét hỏi. Trước khi vào phần xét hỏi, đại diện VKS quân sự quân khu 7 công bố cáo trạng. Các bị cáo được yêu cầu đứng để nghe cáo trạng.

Theo VKS, hành vi phạm tội của bị cáo Thắm xảy ra trước 0h ngày 1/1/2018 nên cần đối chiếu quy định về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của Bộ Luật Hình sự năm 1999 và Luật Hình sự năm 2015 để áp dụng có lợi cho bị cáo. 

So với quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015, nếu áp dụng điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999 có lợi hơn cho bị cáo.

Căn cứ Khoản 3, Điểm 7 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 4 của Quốc hội về thi hành Bộ Luật Hình sự 2015 đã sửa đổi 2017, bị cáo Phùng Danh Thắm chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 285 Bộ Luật Hình sự 1999.

Diễn biến mới nhất trong phiên xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ
Diễn biến mới nhất trong phiên xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ. Ảnh Trí thức trẻ

9h30: Đại diện VKS quân sự quân khu 7 trình bày xong bản cáo trạng. 

Tòa hỏi các bị cáo có ý kiến gì về cáo trạng không. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói có nhiều kiến nghị nhưng có nhiều luật sư bào chữa nên sẽ để luật sư trình bày. Bị cáo có biệt danh "Út trọc" nói, trước đó đã gửi kiến nghị đến tòa.

Bị cáo Phùng Danh Thực và các bị cáo khác khi được hỏi đều không có ý kiến gì về bản cáo trạng. HĐXX bắt đầu phần xét hỏi với các bị cáo.

Theo nội dung truy tố, mặc dù bị can Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, phù hợp với hồ sơ, tài liệu trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng xe biển quân sự, xe biển xanh 80A đã có đủ chứng cứ xác định:

Sau khi ký tờ trình, chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề nghị xin mua xe bằng vốn tự có, đề nghị đăng ký xe biển quân sự, biển xanh 80A và được cấp có thẩm quyền cho mua, đăng ký, Đinh Ngọc Hệ là người quyết định, chỉ đạo việc sử dụng xe để thế chấp, cho thuê, giao xe cho các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định, trong khi không phải nộp thuế trước bạ đối với số xe ô tô đó hơn 3,1 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng, Vietnamnet đưa tin.

Việc sử dụng nhiều xe biển quân sự, biển xanh 80A không đúng quy định đã dẫn đến đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, vi phạm quy định của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về quản lý, sử dụng xe công.

Có đủ cơ sở khẳng định, ông Út “trọc” đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế quốc phòng, báo cáo sai sự thật với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, câu kết làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức nguồn gốc xăng dầu kém chất lượng, nhằm tránh bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Ông Út “trọc” còn bị xác định đã mua một bảng điểm và một bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân giả và nhiều lần sử dụng để kê khai hồ sơ đảng viên, để được nâng lương, chuyển nhóm lương, bổ nhiệm, phong quân hàm trái quy định.

Cáo trạng cho rằng, số xăng dầu kém chất lượng của cửa hàng xăng dầu Thái Sơn, thuộc chi nhánh công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn tại Bình Dương bị Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra ngày 23/6/2014.

Theo sự chỉ đạo của ông Đinh Ngọc Hệ, các bị cáo khác đã làm giả hợp đồng gửi, giữ xăng dầu và các tài liệu nhằm hợp thức số xăng kém chất lượng bị kiểm tra là của Sư đoàn 367 gửi, không phải xăng bán ra thị trường.

Bị cáo Trần Văn Lâm, khi đó là TGĐ điều hành công ty Thái Sơn còn ký công văn gửi UBND tỉnh Bình Dương, mạo nhận là doanh nghiệp Quân đội, làm kinh tế đi đôi với nhiệm vụ quốc phòng, xin không xử phạt hành vi kinh doanh xăng kém chất lượng của cửa hàng xăng dầu Thái Sơn.

Hành vi của các bị cáo bị xác định là lừa dối các cơ quan chức năng Bình Dương để không bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng.

Theo nội dung truy tố, trên cương vị là TGĐ công ty Thái Sơn, ông Phùng Danh Thắm đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của công ty và đối với quân nhân Đinh Ngọc Hệ.

Ông Thắm đã không phát hiện được việc Út "trọc" sử dụng nhiều xe ô tô biển quân sự, biển xanh để thế chấp, cho thuê, giao cho những người ngoài xã hội sử dụng trái quy định Nhà nước.

Ông Thắm cũng không biết việc nhóm các bị can trên làm giả hợp đồng, tài liệu, văn bản, mạo nhận số xăng kém chất lượng là của quân đội. Hành vi của ông Thắm bị cho là đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.


Xem thêm: 
Lĩnh án tử hình, Thọ 'sứt' vẫn tranh thủ hôn bạn gái cũ​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN