Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:49
RSS

Điện Biên cách ly 34 học sinh có biểu hiện sốt sau khi tiếp xúc với bố mẹ từ Trung Quốc về

Thứ ba, 04/02/2020, 17:41 (GMT+7)

Điện Biên đã thực hiện cách ly với 34 học sinh, 2 giáo viên có biểu hiện của cúm, ho, sốt. Trong số những người này một số tiếp xúc với bố, mẹ đi làm từ Trung Quốc về.

học sinh có biểu hiện sốt, ho sau khi tiếp xúc với bố mẹ từ Trung Quốc
Học sinh được phát khẩu trang miễn phí khi đến trường. Ảnh Báo Phụ Nữ Việt Nam

Chiều 4/2, lãnh đạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, đang cách ly 34 trẻ nhỏ có biểu hiện ho, sốt khi tiếp xúc với bố mẹ lao động từ Trung Quốc về dịp Tết.

Vị lãnh đạo huyện cho biết thêm, tính đến chiều nay 4/2, đã có 34 cháu và 2 thầy cô giáo có biểu hiện ốm, sốt. Các cháu đã được cách ly. Ngay trong chiều nay, tỉnh, huyện tổ chức họp khẩn để có phương án cụ thể. Tinh thần là không chủ quan trong phòng, chống dịch.

"Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona, huyện đã giao các lực lượng từ công an, y tế, ngành giáo dục vào cuộc để tổ chức việc cách ly các em khỏi môi trường trường học để theo dõi và kiểm tra y tế theo quy định. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, cảm cúm một số có người thân, bố mẹ đi làm ăn từ Trung Quốc trở về dịp Tết vừa qua”, vị lãnh đạo nói.

Thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Nập Pồ, toàn huyện có 1.043 trường hợp học sinh có bố hoặc mẹ làm việc ở Trung Quốc, trong đó 133 trường hợp có bố, mẹ đã quay lại Trung Quốc làm việc và một số trường hợp không về nước trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Hiện cũng mới chỉ là con số ban đầu để báo cáo lên trên chứ cũng không biết có phải do dịch bệnh hay không.

Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các trường bố trí kinh phí mua khẩu trang y tế và nước rửa tay phục vụ công tác phòng chống dịch khi các em quay lại trường học. Hiện nay, gần 100% số học sinh vùng thấp đã được phát khẩu trang y tế khi đến lớp, các trường khu vực vùng cao tỷ lệ này là 40-50%.

 

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN