Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:03
RSS

Điểm lại những phát ngôn “gây bão” của sao Việt trong năm 2017

Chủ nhật, 31/12/2017, 11:45 (GMT+7)

Giống như một "truyền thống" kỳ lạ của showbiz, năm nào người nổi tiếng cũng có một vài phát ngôn trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận.

Trấn Thành: “Nếu hài nhảm, hãy tắt tivi”

Nửa đầu năm 2017, làng giải trí dường như khá im ắng nếu như không có phát ngôn của MC Trấn Thành Chỉ vì một câu nói mang tính kiêu ngạo, Trấn Thành đã bị “ném đá” không thương tiếc.

Nếu Sơn Tùng vô cùng nổi tiếng với câu nói “Mình thích thì mình làm thôi” thì Trấn Thành cũng gây ồn ào không kém với phát ngôn “Không thích xem tôi thì tắt tivi đi” sau khi bị chê diễn hài nhạt và nhảm. Thế nhưng thay vì trở thành hot-trend thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của tuổi trẻ như cách Sơn Tùng thu được thì đây là cách nam diễn viên khiến khán giả phản ứng với câu nói bị cho là cao ngạo và coi thường người xem.

Á hậu Hoàng My: “Bão Damrey không nhằm nhò gì so với thiệt hại của cơn bão cho đương kim hoa hậu”

Nhắc đến Hoàng My, tất cả những gì hiện lên trong lòng công chúng là một Á hậu vô cùng thông minh và sắc sảo, “tượng đài” người đẹp tri thức hiếm hoi của làng giải trí. Song đáng tiếc, chỉ vì một phát ngôn thiếu cẩn trọng đã khiến Hoàng My mất điểm trong lòng công chúng.

Trong lúc dư luận đang chỉ trích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì tổ chức vào thời điểm và ngay tại địa điểm mà cơn bão cấp 15 vừa tàn phá, thì Hoàng My, thay vì im lặng lại vội vàng lên tiếng bênh vực cuộc thi và các thí sinh: “Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ…” và phía dưới kèm theo một số hình ảnh những thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang có hành động hỗ trợ người dân vùng bão.

Mặc dù đã xóa bài viết và lên tiếng giải thích nhưng có vẻ như chia sẻ của người đẹp họ Vũ vẫn không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hình tượng mà cô cất công xây dựng trong suốt 7 năm qua đã vô tình bị đạp đổ.

Tùng Dương: “Già trẻ lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi”

Hồi tháng 8, Tùng Dương gây tranh cãi với phát ngôn “Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ lớn bé đắm đuối với nhạc Bolero thì đúng là sự thụt lùi”. Theo giọng ca Con cò, nhạc Bolero chỉ có giá trị về mặt hoài niệm, không mang tính sáng tạo, phát triển nền âm nhạc.

Quan điểm này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ. Tuy vậy cũng có ý kiến đồng tình với nhận định của Tùng Dương và cho rằng Bolero đang bị “thương mại hóa”, bùng nổ quá đà và không còn thuần chất như xưa. Ở góc nhìn trung lập, nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng Tùng Dương không nên hát dòng nhạc này lại chê dòng nhạc khác.

Thanh Lam: “Miền Nam nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này”

Diva Thanh Lam được biết đến là người có tính cách vô cùng thẳng thắn khi có hàng loạt câu nói “gây sốc”, không sợ đụng chạm về âm nhạc cũng như đồng nghiệp.

Trong một bài phỏng vấn, nói về nghệ sĩ Bắc - Nam, Thanh Lam chia sẻ: “Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này”.

Phát ngôn của nữ diva ngay lập tức gây bão dư luận và khiến không ít nghệ sĩ đang hoạt động trong Nam lên tiếng bất bình. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng, mỗi dòng nhạc có một đặc trưng khác nhau nên sẽ có nhiều ca sĩ không qua trường lớp vẫn nổi tiếng.

Diva Thanh Lam cũng nhấn mạnh đây chỉ là dấu chấm hỏi trong cảm quan của cô chứ hoàn toàn không có chuyện phân biệt vùng miền như một số luồng dư luận.

Quang Lê: “Tôi ra Hà Nội vẫn có thể đi ăn với Thanh Bi, thậm chí không phải là bồ vẫn có thể ngủ chung. Chuyện rất bình thường"

Sau khi Quang Lê và Thanh Bi xác nhận chia tay, cả hai người trong cuộc đều thường xuyên nhận được những câu hỏi liên quan đến mối tình đã qua.

Với câu hỏi đã hết buồn sau khi chia tay Thanh Bi và sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ mới, Quang Lê thẳng thắn phát biểu: "Thật sự hai đứa vẫn là bạn bè của nhau và giữ một tình cảm sâu sắc. Tôi chẳng có gì để buồn.

Mình không đến với nhau được thì là bạn, là tri kỉ của nhau. Tôi đi ra Hà Nội vẫn có thể đi ăn với Thanh Bi, thậm chí không phải là bồ vẫn có thể ngủ chung. Chuyện rất bình thường".

Phát ngôn này của nam ca sĩ đã khiến dư luận có phần choáng váng. Nhiều người cho rằng Quang Lê chiêu trò, tạo scandal để đánh bóng tên tuổi.

Về phần Thanh Bi, cô lên tiếng thanh minh giúp "tình cũ" và khẳng định không hề có chuyện mình và Quang Lê chia tay rồi vẫn ngủ chung. Nữ diễn viên chia sẻ: "Anh Quang Lê nói câu chia tay vẫn có thể ngủ chung khi gặp nhau chỉ là cách nhấn mạnh tình cảm giữa hai chúng tôi rất thân thiết, không hề mang nghĩa tiêu cực. Nhưng có thể cách nói đã gây ra hiểu lầm”.

Đào Bá Lộc: "Từng yêu 14 người, 5 lần làm "kẻ thứ 3", hầu hết các mối tình đều không quá 3 tháng"

Thời điểm tháng 9/2017 Đào Bá Lộc trở thành tâm điểm của showbiz Việt khi chia sẻ về chuyện đã yêu 14 người, 5 lần làm "kẻ thứ 3" và thời gian yêu đương không vượt quá 3 tháng.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện tình yêu "ly kỳ" của Đào Bá Lộc là những chia sẻ khá chi tiết với một nam MC đình đám của showbiz, rồi bị người này phản bội và hiện tại anh ta đã kết hôn.

Từ những đặc điểm mà Đào Bá Lộc miêu tả, không ít người đồn đoán danh tính nam MC trong câu chuyện trên chính là… Trấn Thành. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ chừng ấy chi tiết, Đào Bá Lộc chẳng hề chịu nói rõ danh tính của người tình đình đám kia nữa.

Trước những ý kiến tranh cãi của dư luận rằng anh chàng đang sử dụng đời tư để PR cho bản thân, Đào Bá Lộc kiên quyết phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết: “Lộc đánh giá chuyện PR là điều không xấu. Nhưng nếu nói dùng tình cảm làm PR thì Lộc còn phải học hỏi rất nhiều người. Như chuyện đám cưới, đám hỏi, ngồi ăn ở ngoài đường… người ta vẫn PR rất nhiều.

Lộc chỉ chia sẻ chuyện tình cảm của mình theo cách nhẹ nhàng, dịu dàng nhất. Nếu nói Lộc PR thì chỉ có trường hợp người hiểu và không hiểu. Có thể họ cố tình không hiểu câu chuyện này”.

Chi Pu: “Ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên thì được là ca sĩ”

Quyết định lấn sân sang âm nhạc sau một thời gian dài chuẩn bị, tuy nhiên Chi Pu liên tiếp nhận được những phản ứng trái chiều về giọng hát, và những sản phẩm âm nhạc của mình. Ngay sau khi ra mắt MV đầu tay, bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì phần lớn công chúng cho rằng Chi Pu không hợp với công việc ca sĩ và nên sớm dừng lại.

Đặc biệt, việc ra mắt sản phẩm liên tiếp chưa phải là điểm dừng với hot girl Hà thành khi cô có phát ngôn thiếu tôn trọng nghề hát với quan điểm: “Ở Việt Nam cứ cầm mic lên đã được gọi là ca sĩ”. Câu nói của Chi Pu đã châm ngòi cho cuộc khẩu chiến của hàng loạt nghệ sĩ trên mạng xã hội và báo chí.

Ngọc Anh: “Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay OnlyC cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám”

Thời gian qua, Ngọc Anh đã rơi vào “tâm chấn” của scandal khi cô khá thẳng thắn trả lời một bài báo rằng: “Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay OnlyC cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám”.

Lời chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và làm dư luận xuất hiện không ít tranh cãi. Nhiều người ủng hộ Ngọc Anh vì đã có những lời nhận xét “thẳng như ruột ngựa” về thị trường âm nhạc Việt. Bên cạnh đó, có những ý kiến ngược lại, cho rằng Ngọc Anh đang muốn có những phát ngôn gây sốc trên báo chí để gây chú ý, chuẩn bị ra sản phẩm âm nhạc mới.

Dương Cầm: “Miu Lê chưa đủ trình để được gọi là ca sĩ”

Cuộc “đại chiến” giữa nhạc sĩ Dương Cầm và Miu Lê bắt nguồn từ gameshow Sao đại chiến. Sau phần thi của Miu Lê, nhạc sĩ Dương Cầm đã thẳng thắn nhận xét, chê Miu Lê có giọng hát hời hợt, yếu ớt. Chưa dừng lại ở đó, trong một bài phỏng vấn, vị nhạc sĩ còn khẳng định, Miu Lê không đủ trình để làm ca sĩ. Sau khi bị chê bai thẳng mặt, Miu Lê và ekip đã không ngại đáp trả.

Trong khi nữ ca sĩ chia sẻ “Google tên Dương Cầm, tôi toàn thấy hình...piano”, hay làm hẳn một bài Rap có nội dung “tôi không thích chơi Dương Cầm”, thì mẹ của nữ ca sĩ và ekip lại viết status bóng gió, mỉa mai để đáp trả vị nhạc sĩ. Dương Cầm sau đó đã lên tiếng xin lỗi Miu Lê trên trang cá nhân, nhưng quan điểm của nhạc sĩ về giọng hát của Miu Lê vẫn không thay đổi.

Thu Hà (T/h)
Theo Đời sống Pháp luật