Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:10
RSS

Á hậu Hoàng My tiếp tục làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ sau phát ngôn gây sốc về bão số 12

Thứ năm, 16/11/2017, 20:53 (GMT+7)

Á hậu Hoàng My sẽ tiếp tục ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau phát ngôn vô cảm bị chỉ trích nặng nề.

Á hậu Hoàng My - giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa qua đã gây bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái sau khi cơn bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Cô viết: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Phát ngôn này của Hoàng My nhanh chóng gặp chỉ trích nặng nề từ phía cư dân mạng. Nhiều người còn kêu gọi tước danh hiệu Á hậu hay không chấp nhận việc cô ngồi ghế giám khảo của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau phát ngôn vô cảm này.

Á hậu Hoàng My sẽ tiếp tục ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Á hậu Hoàng My bị chỉ trích với phát ngôn phản cảm

Mới đây, trước những câu hỏi về việc Á hậu Hoàng My có còn được làm giám khảo của cuộc thi nữa hay không, ông Trần Ngọc Nhật - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết theo đề án tổ chức thì ban giám khảo của vòng bán kết cũng là ban giám khảo của vòng chung kết và chưa có kế hoạch gì khác về vấn đề này.

Như vậy, Á hậu Hoàng My sẽ tiếp tục làm giám khảo trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bên cạnh bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Power (trưởng ban giám khảo), tiến sĩ - bác sĩ Lê Diệp Linh, nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, nhà thiết kế Thuận Việt, MC phan anh Hoa hậu Phạm Hương

Á hậu Hoàng My sẽ tiếp tục ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam  1
Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ tiếp tục làm giám khảo chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Sau khi nhận nhiều chỉ trích với phát ngôn của mình, Á hậu Hoàng My đã đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status vừa rồi".

Á hậu Hoa hậu Việt Nam cho biết vì hai ngày chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, nên cô không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. "Đây là một sơ xuất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này", Hoàng My viết.

Ẩn Long (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN