Thứ năm, 25/04/2024 | 12:02
RSS

Điểm lại những chiến thắng của lứa Công Phượng trước người Thái

Thứ hai, 18/12/2017, 12:02 (GMT+7)

Trong quá khứ, lứa Công Phượng từng không ít lần vượt qua Thái Lan với một thế trận áp đảo.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa có chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ trước U23 Thái Lan

U19 ĐNÁ 2013

Năm 2013, lứa Công Phượng lần đầu tiên  “xuống núi” và làm nòng cốt U19 Việt Nam, tham dự giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam khi ấy đã xuất sắc đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 3-2 tại vòng bảng, trong đó Văn Toàn lập cú đúp, còn Công Phượng đóng góp một bàn cho đội bóng áo đỏ.

Cũng ở giải đấu này, U19 Việt Nam chỉ giành ngôi Á quân U19 ĐNA 2013 một cách khá đáng tiếc, khi thất bại trên chấm luôn lưu ở trận chung kết trước chủ nhà U19 Indonesia do thiếu may mắn.

U21 Việt Nam Báo Thanh Niên 2014

Năm 2014, giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lần đầu tiên có hai đội tuyển Việt Nam tham gia, và U19 HAGL Arsenal JMG với nòng cốt là lứa Công Phượng, đội khách mời khi ấy đã chơi tuyệt hay và lên ngôi giải đấu sau khi hạ đẹp đối thủ Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận chung kết (Văn Sơn mở tỷ số, Công Phương lập cú đúp).

Lứa Công Phượng từng nhiều lần vượt qua người Thái

Lứa Công Phượng từng nhiều lần vượt qua người Thái. Ảnh: Bóng đá

U22 Đông Nam Á 2014

Năm 2014, U19 lứa Công Phượng tham dự giải U22 Đông Nam Á do Brunei tổ chức nhân sự kiện mừng sinh nhật quốc vương nước này. Dưới sự dẫn dắt của thầy “Giôm”, lứa Công Phượng đã chơi tuyệt hay và khuất phục U19 Thái Lan ở bán kết với bàn thắng duy nhất của Lê Văn Sơn, cùng một thế trận áp đảo.

Tiếc rằng, trong trận chung kết gặp U19 Myanmar, U19 Việt Nam đã không thể lên ngôi vô địch khi để thua đối thủ 3-4 trong một trận cầu kịch tính.

Giải giao hữu Quốc tế M150 Cup

Mới đây nhất, tại giải giao hữu quốc tế M150 Cup do Thái Lan tổ chức, lứa Công Phượng làm nòng cốt U23 Việt Nam và tiếp tục vượt qua người Thái với tỷ số 2-1 với cú đúp bàn thắng đẳng cấp và vô cùng đẹp mắt của tiền đạo Công Phượng, qua đó giành giải ba M150 Cup một cách thuyết phục.

Đây đã lân thứ 4 lứa Công Phượng chiến thắng người Thái ở các giải trẻ trong khu vực. Đáng chú ý, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, kể từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực, đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ vượt đội tuyển Thái Lan đúng hai lần vào các năm 1998 và 2008.


U23 Việt Nam 2-1 Thái Lan. Nguồn: Đỗ Hoàng Giang

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN