Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:47
RSS

Xé lưới Thái Lan ở M150, Công Phượng lập kỷ lục ấn tượng

Thứ bảy, 16/12/2017, 11:30 (GMT+7)

Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ giúp U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan ở trận tranh hạng ba giải M150 Cup qua đó thiết lập kỷ lục ấn tượng trong năm 2017.

Không sự kỳ vọng của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ngay trên sân nhà của đối thủ qua đó giành giải ba giải M150 một cách thuyết phục.

Trong chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước đối thủ xứ chùa Vàng, có sự góp công lớn của tiền đạo Công Phượng với một cú đúp bàn thắng đẳng cấp, và vô cùng đẹp mắt.

Với 4 bàn thắng ghi được cùng 2 đường kiến tạo thành bàn tiền đạo của HAGL đã dành gianh hiệu Vua phá lưới giải đấu hết sức xứng đáng. Với 2 bàn trong trận gặp U23 Thái Lan, Công Phượng cũng chính thức vượt qua tiền đạo Nguyễn Anh Đức trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2017.

U23 Việt Nam trả nợ thành công Thái Lan ở M150 Cup

U23 Việt Nam trả nợ thành công Thái Lan ở M150 Cup. Ảnh: Bóng đá

Cụ thể, Công Phượng vượt qua Anh Đức - người có 21 bàn trong năm 2017 (17 bàn ở V.League 3 bàn Cúp Quốc gia và 1 bàn ĐT Việt Nam). Trong đó cầu thủ gốc Nghệ An đã có 7 bàn thắng cho HAGL, 9 bàn cho U22, 4 bàn cho U23 và 2 bàn cho ĐT Việt Nam, tổng là 22 bàn.

Công Phượng cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam với 25 bàn thắng vượt qua các bậc đàn anh như Công Vinh, Văn Quyến, Thanh Bình, tuy vậy thành tích này của tiền đạo gốc Nghệ dự kiến tiếp tục được nâng lên khi anh sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018 tới đây.


Màn trình diễn của Công Phượng trước Thai Lan. Nguồn: Trực tiếp bóng đá

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN