Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:31
RSS

Điểm danh 15 tài năng lỡ hẹn SEA Games 30 khiến fan hâm mộ tiếc nuối

Thứ hai, 24/09/2018, 06:59 (GMT+7)

Với việc AFF thông qua việc sử dụng đội hình U22 thi đấu tại SEA Games 30 tại Philippines, khiến cho rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam lỡ hẹn với sân chơi này vì quá tuổi.

Quyết định trên của AFF sẽ khiến 2 lứa cầu thủ cực kỳ tài năng của bóng đá Việt Nam (1995 và 1996 ) phải tạm biệt đấu trường U23. Lứa 1995 năm nay đã tròn 23 tuổi, lứa 1996 năm sau cũng 23 tuổi, quá 1 tuổi so với yêu cầu của ban tổ chức.

Cụ thể Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng ( trung vệ), Phạm Đức Huy, Trần Minh Vương, Đông Triều… thuộc lứa cầu thủ sinh năm 1995, từng rất nổi tiếng trong màu áo U19 Việt Nam những năm 2014, 2015 sẽ tròn 24 tuổi vào năm 2019, do đó họ sẽ chia tay đội hình U23 Việt Nam kể từ cuối năm nay, và chính thức trở thành khán giả của SEA Games từ những kỳ đại hội tới.

Nhắc đến lứa cầu thủ này, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi họ đã không thể hiện thực hóa “giấc mơ vàng” của bóng đá Việt ở SEA Games năm 2017, dù đã thi đấu hết sức ấn tượng ở những giải giao hữu trước thềm SEA Games 29, dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Ngoài lứa cầu thủ sinh năm 1995, lứa cầu thủ sinh năm 1996 cũng rất tài năng và dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường V. League gồm: Duy Mạnh, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng (thủ môn), Nguyễn Phong Hồng Duy và Châu Ngọc Quang... đều đã quá tuổi dự SEA Games.

15 tài năng lỡ hẹn SEA Games 30
Bộ Tứ HAGL lỡ hẹn với SEA Games 30. Ảnh: HAGL

Rất nhiều cầu thủ tài năng trong lứa sinh năm 1996 này đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018, những giải đấu mà bóng đá trẻ Việt Nam đã giành được những thành tích vượt ngoài mong đợi, và nhận được nhiều lời ngợi khen từ bạn bè quốc tế.

HLV Park Hang Seo sẽ đặt trọn niềm tin vào lứa 1997 của Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh tại Philippines vào năm sau.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu dành huy chương vàng (nòng cốt là lứa cầu thủ từng dự U20 thế giới năm 2017).

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng.

Cặp trung vệ: Trọng Đại - Đình Trọng

Cặp hậu vệ biên: Đoàn Văn Hậu (trái) - Nguyễn Thành Chung (phải).

Cặp tiền vệ trung tâm: Triệu Việt Hưng - Bùi Tiến Dụng.

Cặp tiền vệ cánh: Quang Hải (trái) -Trương Tiến Anh (phải)

Cặp tiền đạo: Đức Chinh -Tiến Linh.

Dự bị: Y Ê Li Ni Ê (thủ môn), Tấn Sinh, Lương Hoàng Nam, Thanh Hậu, Trương Văn Thái Quý, Đinh Thanh Bình, Hồng Sơn, Hữu Thắng, Văn Nam, Trần Thành…


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN