Thứ ba, 16/04/2024 | 11:55
RSS

Người Thái lo sợ 'dớp' 10 năm thua 'sấp mặt' trước đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 22/09/2018, 16:10 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan e ngại việc thiếu vắng 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài khiến ĐTQG nước này sẽ lại thua Việt Nam theo cái "dớp" 10 năm

Trong một bài viết mới đây, trang Asean Football Thailand phiên bản tiếng Thái đã chỉ ra cái 'dớp' 10 năm và họ e ngại ĐTQG Thái Lan sẽ lại thất bại trước ĐT Việt Nam

Theo phân tích của trang này, tại AFF Cup 1998, ĐT Thái Lan vắng 4 trụ cột là thủ môn Watcharapong Somjit, hậu vệ Dusit Chalermsan, tiền vệ Totchtawan Sripan và tiền đạo Kiatisuk Senamuang.

Trong đó thủ môn Watcharapong qua đời vì bệnh ung thư những cái tên còn lại dính chấn thương.

Tại bán kết giải đấu năm đó Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm đà 3-0.

Người Thái lo ‘sợ dớp’ 10 ĐTQG thất bại trước Việt Nam

Người Thái lo ‘sợ dớp’ 10 ĐTQG thất bại trước Việt Nam. Ảnh: Soha

10 năm sau đó tại AFF 2008, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô địch AFF Cup, chức vô địch bóng đá khu vực lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Báo Thái Lan lo ngại sau 10 năm tiếp theo (tức năm nay 2018), Việt Nam sẽ một lần nữa vượt qua họ để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Đáng chú ý hơn, ở giải đấu năm nay Thái Lan cũng vắng 4 trụ cột đó là thủ môn Kawin, hậu vệ Theerathon, tiền vệ Chanathip (Messi Thái) và tiền đạo Teerasil Dangda (bận thi đấu tại nước ngoài).

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan nằm bảng B với Indonesia, Philippines, Singapore và Đông Timor. Trong khi đó Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào nằm ở bảng A. AFF Cup 2018 diễn ra từ 8/11 đến 15/12. VTV sẽ phát sóng tất cả 28 trận đấu tại giải.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN