Thứ năm, 28/03/2024 | 02:28
RSS

Thống kê sốc về sự tệ hại của hàng thủ HAGL ở V.League 2018

Thứ sáu, 21/09/2018, 09:17 (GMT+7)

Khá bất ngờ, HAGL là đội bóng sở hữu hàng thủ yếu nhất V.League 2018, dù họ không phải là đội đang đứng ở cuối bảng xếp hạng.

5 bàn thua trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 23 đã nâng tổng số bàn thua của HAGL ở mùa này lên con số 49 (trung bình mỗi trận họ để thủng lưới 1,69 bàn) và “giúp” đội bóng phố Núi vươn lên độc chiếm danh hiệu hàng thủ tệ nhất V.League mùa này của bóng đá Việt Nam.

Tính đến hết vòng 23 V-League 2018, HAGL chỉ có 5 trận giữ sạch lưới. Còn lại, họ có 3 trận thủng lưới tới 5 bàn, 1 trận thủng lưới 4 bàn, 5 trận thủng lưới 3 bàn, 6 trận thủng lưới 2 bàn và 3 trận thủng lưới 1 bàn.

Thủ thành số một của đội bóng này Văn Tiến 21 lần vào lưới nhặt bóng sau 12 trận ra sân, trung bình 1,75 bàn/trận. Văn Trường vào lưới nhặt bóng 20 lần sau 10 trận ra sân, trung bình 2 bàn/trận. Và Rmah Sươ vào lưới nhặt bóng 8 lần sau 2 trận bắt chính, trung bình 4 bàn/trận.

Hàng thủ HAGL ở V.League 2018

HAGL là đội bóng có hàng thủ tệ nhất V.League. Ảnh: Thể thao

HAGL cũng là đội bóng có hiệu số thấp thứ 2 giải đấu. Họ cùng với SHB Đà Nẵng, Nam Định đang sở hữu hiệu số -11, hơn đúng đội bóng cuối bảng XSKT Cần Thơ (-16).

Cuối tuần này, (vào lúc 18h ngày 23/9) HAGL có trận làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định, đội bóng đang rất khát điểm khi đứng ở vị trí áp chót trên xếp hạng.

Ở trận đấu quan trọng này, đội bóng phố Núi có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của một loạt trụ cột sau chấn thương như Xuân Trường, Văn Thanh và tiền đạo Osmar.

Với đội hình đồng đều chất lượng, cùng một quyết tâm cao và trước một đối thủ vừa tầm, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng phố Núi sẽ rũ bỏ hình ảnh bạc nhược ở những vòng đấu trước, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm sau khi rời sân Thiên Trường qua đó lấy lại tinh thần, và thi đấu tốt ở hai vòng đấu cuối của giải, về đích an toàn.


Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN