Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:37
RSS

Dịch vụ khám ngoại trú hô hấp giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn tại Mỹ

Thứ ba, 05/05/2020, 14:24 (GMT+7)

KUTV thông tin, St. George là một trong năm thành phố duy nhất của Hoa Kỳ có phòng khám ngoại trú hô hấp. Những phòng khám này có thể hỗ trợ các bệnh nhân hô hấp ko có điều kiện đưa vào phòng cấp cứu.

Dịch vụ khám ngoại trú hô hấp giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn tại Mỹ
Dịch vụ khám ngoại trú hô hấp giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn tại Mỹ Ảnh Minh Họa báo Khoa Học Phát Triển.

Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc hen suyễn sẽ không bao giờ biết khi nào tình trạng của họ có thể bùng phát, khiến họ khó thở. Vì vậy, phòng khám ngoại trú hô hấp tại Trung tâm y tế khu vực Dixie ở St. George luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Tôi mới đầu chỉ có cảm giác khó thở một chút, hơi thở của tôi trở nên khó khăn và ngắn hơn, tôi thức dậy vào giữa đêm để cố gắng lấy lại nhịp thở, "Sandy Whitewinds một bệnh nhân được khám tại phòng khám nói.

Sandy Whitewinds cho biết, phòng khám đã thay đổi cuộc đời cô. "Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể đến đây mà không phải đi qua phòng cấp cứu, không phải giải thích nhiều, mùa dịch này chỉ cần có ai đó đến và có thể chăm sóc các vấn đề về hô hấp của tôi", Sandy nói.

Phòng khám tại đây mở cửa 24/7. Mục tiêu là gặp bệnh nhân nhanh chóng và giúp họ điều trị ngay lập tức. Bởi dịch bệnh covid-19 hoành hành tại Mỹ, và rất nhiều bệnh nhân cần những phòng khám như này để giảm bớt sự quá tải cho bệnh viện 

"Với phần lớn các bệnh nhân, chúng tôi mong muốn giúp họ khi dịch bắt đầu bùng phát. Đây là điều rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi hiểu điều này sớm và hy vọng có thể tránh việc phải vào viện cấp cứu", Tammy Stucki, một nhà điều hướng bệnh phổi tại Dixie khu vực y tế Trung tâm.

Bệnh nhân cần một lệnh của bác sĩ để truy cập vào phòng khám. Một khi họ có lệnh đó, họ có thể sử dụng tài nguyên phòng khám bất cứ lúc nào.

"Khi một bệnh nhân đến phòng khám, chúng tôi có các phác đồ điều trị mà chúng tôi sử dụng để có thể nhanh chóng tiếp cận điều trị và cung cấp cho họ phương pháp giáp dục cần thiết để họ nhanh chóng khỏi bệnh và mục tiêu là có thể đưa họ về nhà", Stucki nói.

Sandy rất biết ơn về những gì mà phòng khám hiện mang lại cho cô. "Tôi cảm thấy được sự an toàn tại nơi đây, tôi sợ những bệnh viện đã quá đông và không thể hỗ trợ điều trị. Nơi đây giúp tôi không bị căng thẳng", Sandy nói.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.