Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:49
RSS

Đi thuê phòng trọ, cô gái bị xâm hại và cướp tài sản

Thứ sáu, 02/10/2020, 15:37 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT CAQ12, TPHCM đã khởi tố gã trai lừa cô gái cần thuê phòng trọ vào khách sạn để cướp tài sản, ép nạn nhân kích dục.

Sự kiện:
TP.HCM

Lừa cô gái thuê phòng trọ vào khách sạn cướp tài sản, ép kích dục

Đối tượng Nguyễn Thành Trung và tang vật vụ án Ảnh: Công an TPHCM

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT CAQ12, TPHCM cho tờ Công an TP HCM biết đã khởi tố Nguyễn Thành Trung (SN 1993), Phan Huỳnh Tuấn T. (SN 2003), Huỳnh Nhật H. (SN 2005, cùng ngụ Q12), Nguyễn Thị Lý (SN 1998, quê Tây Ninh) về các hành vi: hiếp dâm, cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Theo đó, rạng sáng ngày 19/9, chị A. (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú quận 5) tới Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 trình báo về việc bị hiếp dâm, cướp tài sản. Theo chị A., thông qua mạng xã hội chị có quen biết với 1 thanh niên nói cần cho thuê phòng. Sau đó, thanh niên hẹn gặp chị A. và lừa đưa vào khách sạn đường TTN01 để xâm hại và cướp xe máy.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường đã phối hợp cùng Công an quận 12 tiến hành lấy lời khai, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định được các đối tượng Trung, T., H., Lý nên tiến hành truy xét.

Tại cơ quan công an, sau nhiều lần quanh co, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, khoảng tháng 9/2020, Trung nảy ý định lên mạng Facebook để tìm những phụ nữ có nhu cầu thuê phòng trọ, lừa đưa vào khách sạn nhằm cướp tài sản.

Cụ thể PL&BĐ cho hay, Trung lập nick Huỳnh Đông nhắn tin với chị A. và nói là có phòng trọ cho thuê. Nếu chị A. muốn thuê thì Trung hẹn tới xem và chị này đồng ý. Khoảng 19h30 ngày 18/9, Trung đi xe máy tới khách sạn N. ở đường TTN01, phường Tân Thới Nhất thuê phòng rồi đứng ở bãi xe khách sạn chờ chị A. tới.

Trong lúc chị A. xem phòng nhà vệ sinh, Trung đã xô nạn nhân ngã xuống nền. Tiếp đó, Trung đánh vào mặt bóp miệng không cho chị A. hô hoán. Trung tìm cách xâm hại chị A. nhưng chị này van xin nói là đang đến ngày có kinh nguyệt. Trung kiểm tra thấy chị này nói thật nên ép chị này kích dục cho gã.

Thực hiện xong hành vi, Trung lục lọi lấy chiếc ĐTDĐ của chị A. rồi trói tay bằng áo, khăn tắm. Tiếp đó, Trung gọi cho T., H. mang thêm dây và khăn tới khách sạn để đưa cho mình, mang xe của chị A. về và hứa cho tiền.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, T. lái xe Future BS: 59G2-102.65 chở H. đến khách sạn trên. T. đi bộ mang theo khăn và dây chuẩn bị sẵn lên phòng 106 đưa cho Trung. Sau đó, Trung đưa chìa khóa xe và bảo T. xuống bãi xe khách sạn lấy xe của mình mang về.

Do xe của T. bị thủng lốp nên T. và H. vẫn đứng ngoài khách sạn đợi Trung. Sau khi T. ra khỏi phòng, Trung kéo chị X. ra khỏi nhà vệ sinh, buộc phải vào trong tủ quần áo của khách sạn. Y lục soát túi quần jean của nạn nhân, "vét" sạch 263.000 đồng, rồi trói chân, tay, nhét khăn vào miệng chị A.

Sau đó, lục lấy chìa khóa xe máy của chị X. rồi xuống bãi xe khách sạn lấy xe Vission của nạn nhân tẩu thoát cùng đồng bọn. Tiếp đó, Trung và T. mang xe máy của chị A. đến gửi tại bãi giữ xe của một bệnh viện ở P3Q.Gò Vấp. 

Đến ngày 20/9, Trung gọi điện cho bạn gái là Lý, bảo đã lấy được 1 xe và 1 ĐTDĐ. Lý biết Trung đã thực hiện hành vi trái pháp luật để có được số tiền trên. Ngày 21/9, Trung và Lý mang điện thoại của chị A. đến cầm tại tiệm cầm đồ Phúc Đức trên đường Phạm Văn Chiêu (P14Q.Gò Vấp) lấy 2 triệu đồng. 

Ngày 22/9, Trung, T. và H. đi xe máy cướp được của chị A. tới phòng của chị Lý tại phường 5, quận Gò Vấp gửi và che biển số xe lại. Đến ngày 24/9, trinh sát công an phát hiện 4 đối tượng ở tiệm internet nên bắt giữ. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN