Thứ tư, 24/04/2024 | 22:16
RSS

Đi nhậu không về trông cháu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm tử vong

Thứ bảy, 26/09/2020, 16:03 (GMT+7)

Tức giận vì gọi không về trông cháu, người đàn ông đến nơi vợ cũ đang nhậu cãi vã rồi dùng hung khí mang theo là một chiếc kéo đâm liên tiếp khiến vợ cũ tử vong.

Đi nhậu không về trông cháu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm tử vong

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/9, theo nguồn tin trên báo Dân Việt, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, nạn nhân là bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài), bị ông Thạch Lở (53 tuổi) - chồng cũ đâm tử vong.

Điều tra ban đầu, bà Sơn và ông Lở là vợ chồng nhưng đã ly hôn, mặc dù vậy hai ông bà vẫn ở chung một nhà tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Khoảng 21h30 ngày 25/9, ông Lở gọi điện cho bà Sơn yêu cầu về nhà trông cháu nhưng bà Sơn không chịu về, nói đang nhậu tại nhà ông R. cùng với một số người khác. 

Ngay sau đó, ông Lở tức giận cầm theo một cây kéo (bằng kim loại, dài khoảng 20cm) đi tìm bà Sơn. Khi đến nhà ông R., ông Lở kêu bà Sơn ra nói chuyện thì xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, ông Lở bất ngờ rút kéo đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, lưng của bà Sơn khiến bà ngã gục xuống đất. 

Thấy bà Sơn bị đâm, ông L. đang nhậu phía trong chạy tới can ngăn cũng bị ông Lở đâm một nhát vào ngực ngã quỵ. Cả hai nạn nhân là bà Sơn và ông L. được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bà Sơn đã tử vong, riêng ông Lực vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, Thanh niên đưa tin. 

Ngay trong đêm ngày 25/9, sau khi gây án mạng, ông Thạch Lở đã đến Công an P.Tân Xuân trình diện, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN