Đi ngoài nhiều lần trong ngày ở người lớn có thể là phản ứng sinh lý tạm thời, nhưng cũng có thể là dấu hiệu viêm đại tràng hoặc rối loạn tiêu hóa. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết và xử lý an toàn.

Đi ngoài nhiều lần trong ngày ở người lớn có thể dấu hiệu bệnh tiêu hóa
Khi “đi ngoài” trở nên bất thường
Ở người trưởng thành, việc đi ngoài 1–2 lần mỗi ngày được xem là bình thường. Tuy nhiên, khi số lần tăng lên 3–5 lần, thậm chí nhiều hơn, kèm theo phân lỏng, đau bụng, sôi ruột, chướng bụng hoặc mệt mỏi, đó là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề.
Nhiều người chủ quan nghĩ rằng chỉ là “ăn uống không tiêu” hay “đường ruột yếu”, nhưng thực tế đi ngoài nhiều lần trong ngày ở người lớn có thể là triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng hoặc hội chứng ruột kích thích.

Đi ngoài nhiều lần trong ngày có thể là phản ứng bình thường hoặc dấu hiệu cảnh báo rối loạn tiêu hóa
Không phải trường hợp nào “đi ngoài nhiều lần” cũng đáng lo. Nếu phân mềm, khuôn ổn định, không có mùi hôi bất thường, không kèm đau bụng hay mệt mỏi, thì đó chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể.
Một vài tình huống sinh lý bình thường có thể khiến bạn đi ngoài nhiều hơn, gồm:
Tình trạng này thường chỉ kéo dài 1–2 ngày và tự hết khi cơ thể thích nghi.
Nếu bạn thấy mình đi ngoài nhiều lần trong ngày kéo dài hơn 3 ngày, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu sau, hãy đi khám để được chẩn đoán sớm:
Đây là những dấu hiệu đặc trưng của rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích hoặc nhiễm khuẩn đường ruột.
Do chế độ ăn uống thất thường, căng thẳng hoặc sử dụng kháng sinh dài ngày làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến sôi bụng, phân lỏng, đi nhiều lần.
Khi kéo dài, rối loạn tiêu hóa làm giảm khả năng hấp thu, khiến người bệnh mệt mỏi, đầy bụng, ăn không ngon.
Là nguyên nhân phổ biến nhất. Viêm đại tràng khiến niêm mạc ruột bị viêm loét, người bệnh đi ngoài nhiều lần, phân lỏng hoặc nát, đau âm ỉ vùng bụng dưới và hay cảm giác chưa đi hết phân.
Nếu không điều trị dứt điểm, bệnh dễ tái phát và chuyển mạn tính.
Đây là rối loạn chức năng của ruột mà không có tổn thương thực thể.
Người bệnh thường đi ngoài nhiều lần xen kẽ táo bón, kèm đau bụng, chướng hơi, sôi ruột.
Nguyên nhân chính là stress, mất ngủ, hoặc chế độ ăn kém khoa học.
Thường xảy ra sau khi ăn đồ ôi thiu, thực phẩm đường phố không đảm bảo. Triệu chứng là đi ngoài liên tục, phân lỏng, có mùi tanh, nhầy hoặc lẫn máu.
Khi mất nước, cơ thể dễ mệt lả, chóng mặt, tụt huyết áp – cần bù nước và điện giải sớm.
Stress kích thích hệ thần kinh ruột, làm tăng co bóp và rối loạn nhu động. Hệ quả là đau bụng, tiêu chảy hoặc đi ngoài buổi sáng nhiều lần.

Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa và stress là nguyên nhân phổ biến khiến người lớn đi ngoài nhiều lần
Khi đi ngoài nhiều, cần uống nhiều nước và dùng oresol hoặc nước muối pha loãng để bù điện giải, tránh mất nước và kiệt sức.
Stress và lo âu kéo dài ảnh hưởng mạnh đến hệ tiêu hóa. Nên nghỉ ngơi đủ giấc, tập thể dục nhẹ như yoga, đi bộ, thiền giúp ổn định nhu động ruột.
Một số dược liệu cổ truyền có tác dụng kiện tỳ, điều hòa đại tràng và giảm viêm được dùng phổ biến gồm: Bạch truật, bạch thược, cam thảo, mộc hương, hoàng liên, hậu phác, ngũ bội tử, xa tiền tử.
Các hoạt chất tự nhiên này giúp:
Dạng chế phẩm hiện đại từ các dược liệu này có hiệu quả cao, an toàn và phù hợp với người bị rối loạn tiêu hóa hoặc viêm đại tràng mạn tính.

Ăn uống điều độ, bổ sung nước và sử dụng dược liệu hỗ trợ giúp cải thiện tiêu hóa hiệu quả
Nếu triệu chứng kéo dài trên 5 ngày hoặc kèm các biểu hiện đau quặn, sốt, đi ngoài ra máu, sụt cân nhanh, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng hướng.
Đi ngoài nhiều lần trong ngày ở người lớn có thể là phản ứng tạm thời, nhưng nếu kéo dài, đó là dấu hiệu hệ tiêu hóa đang “kêu cứu”.
Việc điều chỉnh chế độ ăn, nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái và hỗ trợ điều hòa tiêu hóa bằng dược liệu thiên nhiên sẽ giúp cơ thể lấy lại cân bằng, khỏe mạnh từ bên trong.
|
Sản xuất từ thảo dược, tại nhà máy chuẩn GMP-WHO, thuốc Đại Tràng Nhất Nhất
|