Thứ tư, 24/04/2024 | 04:07
RSS

Despacito – Ca khúc khiến cả thế giới ngưỡng mộ âm nhạc Mỹ Latin

Thứ năm, 04/01/2018, 07:15 (GMT+7)

Bản nhạc Latin “Despacito” đạt gần 5 tỉ lượt nghe trực tuyến, trở thành ca khúc có lượng nghe trực tuyến nhiều nhất năm 2017 và mọi thời đại.

“Despacito” là ca khúc của nghệ sĩ pop Puerto Rico Luis Fonsi sáng tác và trình bày cùng ca sĩ rapper Daddy Yankee.  Tính đến thời điểm hiện tại, “Despacito” đã có gần 5 tỉ lượt xem trên Youtube, trở thành ca khúc có lượng nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại.

Đây cũng là ca khúc tiếng Tây Ban Nha hiếm hoi chiếm ngôi quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ Đã hơn 20 năm, “Despacito” mới lặp lại thành tích này của nhạc phẩm “Macarena” (Bayside Boys Mix) trên bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng Billboard Hot 100.


Bộ đôi ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee.

Bên cạnh đó, “Despacito” còn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ca khúc còn lọt vào 3 hạng mục danh sách đề cử giải Grammy 2018. Thành công này cho thấy cuộc cách mạng âm nhạc kỹ thuật số đã đến với toàn thế giới

Có thể nói, sự thành công của ca khúc “Despacito” đã khiến các hãng thu âm Mỹ chú ý tới thị trường âm nhạc không chỉ riêng đất nước Puerto Rico mà còn cả Mỹ Latin.

Ca khúc còn tạo thêm lực hút với du khách tới Puerto Rico, quê hương của 2 ca sĩ thể hiện bài hát “Despacito”. Khách tham quan tăng 45% kể từ khi “Despacito” bắt đầu "làm mưa làm gió" bởi những cảnh quay tuyệt đẹp tại quốc gia này.


“Despacito” - Ca khúc đầy sôi động, cuốn hút nhất năm 2017.

Nói về thành công của mình, rapper Daddy Yankee chia sẻ: "Nhiều người nghĩ sự nghiệp âm nhạc của tôi không kéo dài, song tôi chưa bao giờ dừng bước. Tôi liên tục chiến đấu và đã phải hy sinh rất nhiều điều trong cuộc sống, chẳng hạn như bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng cùng gia đình. Tôi cảm thấy thành kiến của nhiều người đã không mở ra cánh cửa cho tôi".

Ít ai biết, Daddy Yankee khởi đầu sự nghiệp không nhiều thuận lợi. Anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc hồi năm 1992 tại quê hương Puerto Rico. Lúc đó rất nhiều người tin rằng con đường âm nhạc của anh không kéo dài nổi 3 năm, chứ chưa nói tới việc anh sẽ trở thành một hiện tượng âm nhạc quốc tế Nhưng thành công hôm nay của Daddy Yankee đã chứng minh con đường đi của anh là đúng.


Tên tuổi của người đẹp xuất hiện xuyên suốt MV “Despacito” được nhiều người săn lùng. Đó là cựu Hoa hậu Hoàn vũ Zuleyka Rivera.

Rocio Guerrero, phụ trách mảng văn hóa Mỹ Latin của trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify, cho biết: "Thành công của “Despacito” chứng tỏ rằng niềm đam mê mà chúng tôi dành cho âm nhạc Mỹ Latin đang nhận được sự ủng hộ của công chúng. Chúng tôi biết ơn tất cả các nghệ sĩ, đặc biệt là sức ảnh hưởng của Daddy Yankee trong việc mang lại sự chú ý của thế giới âm nhạc Mỹ Latin".

Sự thành công của “Despacito” , giúp bộ đôi ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee khẳng định vị thế của nghệ sĩ gốc Latin tại Mỹ và trên thế giới. Hai chàng trai nối tiếp những ca sĩ Carlos Santana, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, Ricky Martin... làm rạng danh nền âm nhạc Latin - vốn từ lâu là một nét đẹp tinh hoa.


MV ca khúc "Despacito".

Lê Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN