Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:39
RSS

Quang Lê: Công nhân còn hát được Bolero thì sao Tùng Dương không thể?

Thứ tư, 27/12/2017, 16:15 (GMT+7)

Sau Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà, ca sĩ Quang Lê cũng có những chia sẻ về việc Tùng Dương hát Bolero trong đêm Giáng Sinh.

Mới đây, Tùng Dương khiến nhiều người ngạc nhiên khi ngẫu hứng hát ca khúc Hai mùa Noel ngay trên sân khấu để chứng minh cho khán giả thấy anh có thể hát được dòng nhạc Bolero sau khi chê nghe Bolero là thụt lùi khiến dư luận xôn xao. 

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê lên tiếng việc Tùng Dương hát bolero
Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng về đoạn hát bolero của Tùng Dương

Sau khi clip được đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng là người đầu tiên tỏ thái độ trên trang cá nhân của mình. Phần vì Tùng Dương cũng diện bộ trang phục giống với Đàm Vĩnh Hưng đã mặc trong liveshow năm 2013. Ủng hộ quan điểm của đồng nghiệp, Vũ Hà cũng mạnh dạn lên tiếng "giọng hát quanh co như đang leo đèo". 


Tùng Dương hát bolero trong đêm nhạc gây xôn xao dư luận

Sau Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà, ca sĩ Quang Lê cũng có những chia sẻ về việc Tùng Dương hát bolero. Nam ca sĩ cho biết khi đọc những bình luận của khán giả về phần biểu diễn của Tùng Dương thì đa phần là ý kiến chỉ trích. Giọng ca Xuân này con không về cảm thấy buồn vì cho rằng Tùng Dương đã cố gắng thể hiện bản thân có thể hát được bolero.

Quang Lê chia sẻ: “Nhạc bolero mở lên ai hát cũng được, một người quét đường, công nhân, học sinh,… bất kỳ ai cũng có thể. Ai hát karaoke được sẽ hát bolero được. Tùng Dương cũng như bao nhiêu người vẫn hát được, có vấn đề gì là không đâu. Nhưng hát có đi vào lòng khán giả hay không thì đó lại là câu trả lời khác”.

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê lên tiếng việc Tùng Dương hát bolero
Quang Lê cho rằng công nhân, học sinh còn hát được bolero thì Tùng Dương sao không thể?

Tuy nhiên, khi được hỏi nhận xét của mình khi nghe Tùng Dương hát bolero, Quang Lê cho biết sẽ không đánh giá đồng nghiệp vì anh cũng chỉ là nghệ sĩ và không có quyền đưa ra phán xét. 

“Còn Tùng Dương hát nhạc bolero có hay hay không, khán giả nghe cũng biết và cảm nhận được điều đó. Có đi vào lòng người, được chấp nhận hay không, khán giả sẽ là giám khảo và đưa ra câu trả lời” - anh nói.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN