Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:43
RSS

Đêm nay và rạng sáng mai, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids đạt cực đại

Thứ năm, 17/11/2022, 17:49 (GMT+7)

Đêm 17 và rạng sáng 18/11, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids đạt cực đại trên bầu trời.

Theo tờ Space, mưa sao băng Leonids xuất hiện vào tháng 11 hàng năm, khi hành tinh của chúng ta đi qua các mảnh vụn do sao chổi Temple-Tuttle để lại.

Bản thân sao chổi Temple-Tuttle mất đến 33 năm để thực hiện quỹ đạo quanh Mặt Trời, nhưng chiếc đuôi đá bụi của nó thì trải dài thường trực và cắt ngang quỹ đạo của Trái Đất vào khoảng ngày 6/11 cho đến gần cuối tháng.

Theo kết quả định vị tại TP.HCM của trang Time and Date, mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17/11, rạng sáng ngày 18/11, đạt khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Đêm nay và rạng sáng mai, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids đạt cực đại

Một trận mưa sao băng. (Ảnh: BBC SKY AND NIGHT MAGAZINE)

Mưa sao băng Leonids được đặt tên theo chòm sao trông như đang phát ra nó, đó là chòm sao Sư Tử (Leo). Vì vậy để quan sát mưa sao băng, hay tìm kiếm "sư tử trời" nằm ngay bên dưới chòm sao Cự Giải (Cancer) hình con cua, bên phải Tiểu Sư (Leo Minor) mang hình một con sư tử nhỏ hơn.

Đêm nay và rạng sáng mai, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids đạt cực đại

Bản đồ bầu trời với chòm sao Sư Tử là nơi mưa sao băng như được bắt nguồn. (Ảnh: SPACE)

Để chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids cực đại vào tối nay một cách rõ ràng, bạn nên cho mắt làm quen với bóng tối trước khoảng 15-20 phút. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại