Thứ hai, 22/04/2024 | 01:23
RSS

Đề nghị truy tố trùm ma túy khét tiếng xứ Lạng cùng đồng bọn

Thứ năm, 25/07/2019, 21:16 (GMT+7)

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ qua VKS tỉnh đề nghị truy tố trùm 'hàng trắng' khét tiếng xứ Lạng cùng đồng bọn trong đường dây buôn bán trót lọt hàng trăm bánh ma túy.

Đề nghị truy tố trùm ma túy khét tiếng xứ Lạng cùng đồng bọn

Trùm ma túy Triệu Ký Voòng. Ảnh: GĐ&XH

Chiều 25/7, lãnh đạo CA tỉnh Lạng Sơn cho biết, CA tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ qua VKS tỉnh đề nghị truy tố trùm ma túy Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú khu Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) và 4 đồng bọn trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy.

Bốn đối tượng gồm: Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Liễu Văn Cây (SN 1974, trú xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Sồng A Sang (SN 1983) và Sồng A Sỉ (SN 1966, là hai bố con đều trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Tất cả các bị can bị truy tố về  tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 16/5/2018, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Lân cùng 20 bánh ma túy tại khu vực km 62+500 thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra vụ án, CQĐT tiếp tục bắt khẩn cấp các đối tượng Triệu Ký Voòng, Sồng A Sang, Liễu Văn Cây. Còn đối tượng Sống A Si đã nhanh chân trốn khỏi địa phương, hiện đang bị lực lượng công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Qua quá trình điều tra cho thấy, đường dây ma túy “khủng” này do Triệu Ký Voòng - trùm ma túy két tiếng xứ Lạng cấu kết với A Xính (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng điều hành.

Hai đối tượng này đã vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Sơn La về Lạng Sơn rồi chuyển sang Trung Quốc Bằng cách ngụy trang ma túy trong thành ô tô, đường dây ma túy này đã buôn bán trót lọt 300 bánh heroin.

Sau đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, điều 251, Bộ luật hình sự có mức án từ 20 năm chung thân đến tử hình.

Được biết, để triệt phá được đường dây này, 70 chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã mất 500 ngày đấu tranh, theo dõi lần tìm từng mắt xích, thông tin về các đối tượng liên quan.

Dù là một người giàu có nhưng Voòng lại khá kín tiếng, mọi hoạt động làm ăn của đối tượng này đều rất kín kẽ. Cách đây khoảng 2 năm, Voòng cho xây dựng một khách sạn lớn nhất nhì TP. Lạng Sơn với 17 tầng. Để xây được khách sạn này, Voòng đã mua lại rất nhiều đất xung quanh khu vực nhà hắn ta tại Khu đô thị Phú Lộc 4 với giá rất cao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người đàn ông này có trong tay hàng trăm tỷ để có thể mua đất, xây khách sạn mà không có ngành nghề kinh doanh gì đặc biệt là một trong những câu hỏi lớn mà lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đặt ra với các đơn vị nghiệp vụ.

Khi Triệu Ký Voòng bắt đầu cho xây dựng khách sạn mới, chuyên án mang bí số 217T do Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm trưởng ban được thành lập để điều tra, làm rõ về những hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý của đối tượng.

Bằng những nguồn tin thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Voòng mua ma tuý của các đối tượng Lào và Việt Nam ở khu vực Sơn La đưa về Lạng Sơn làm điểm trung chuyển rồi vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Một trong những nguồn tin quan trọng giúp Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Triệu Ký Voòng là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia là mấy năm gần đây, Công an Trung Quốc triệt phá đường dây buôn bán ma tuý lớn của nước này. Qua đấu tranh khai thác của công an nước bạn thì Voòng là một mắc xích quan trọng trong việc vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN