Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:28
RSS

Đề nghị kỷ luật 2 Phó giám đốc Sở bị 'tố' ăn nhậu trong giờ làm việc

Thứ ba, 14/07/2020, 15:41 (GMT+7)

Ngày 14/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đang kiểm điểm để có hình thức kỷ luật đối với 2 Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu là ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông vì uống rượu trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo Thanh Niên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có thông báo kết quả kỳ họp thứ 34 của ủy ban này về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Lương Phương Đông, Phó giám đốc phụ trách Sở GT-VT tỉnh và ông Bùi Hồng Kỳ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bạc Liêu.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận thấy ông Lương Phương Đông và ông Bùi Hồng Kỳ thiếu gương mẫu, không chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc cách ly xã hội phòng, chống dịch bệnh covid-19 và việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

“Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu không cho phép cán bộ sử dụng rượu bia trong giờ làm việc nhưng anh Kỳ và anh Đông vi phạm. Lúc đó, toàn quốc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 mà 2 anh này không thực hiện nghiêm nên phải xử lý nghiêm”, ông Lê Quốc Việt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, nói với Zing.

Xét kỷ luật 2 Phó giám đốc Sở bị 'tố' ăn nhậu trong giờ làm việc
Ảnh minh họa

Trước đó, tháng 4/2020, một nguyên lãnh đạo Sở GTVT Bạc Liêu phản ánh đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc 2 phó giám đốc và một số cán bộ khác tổ chức nhậu ở căn phòng phía sau trụ sở Sở GTVT. Việc làm này vi phạm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và vi phạm Chỉ thị số 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vi phạm của ông Lương Phương Đông và ông Bùi Hồng Kỳ làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân của ông Đông và ông Kỳ, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

“Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên và kiểm điểm nghiêm túc đối với một số đảng viên có liên quan”, nội dung thông báo nêu.

“Chúng tôi hay ăn uống với nhau khi nghe anh Đông nói ‘có mối bén’. Hôm đó, tôi làm việc suốt buổi sáng ở cơ quan dù không phải ngày tôi làm việc tại cơ quan. Chúng tôi cũng muốn uống với nhau một chút rồi tạm chia tay, không gặp nhau trong lúc giãn cách xã hội”, ông Kỳ giãi bày. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN