Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:58
RSS

Đề nghị giáng cấp thiếu uý công an còng tay người yêu tại phòng trọ

Chủ nhật, 11/11/2018, 12:02 (GMT+7)

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa gửi hồ sơ lên Công an tỉnh đề nghị giáng cấp đối với anh Đinh Văn Phúc (Công an viên xã Cẩm Trung), là thiếu uý công an còng tay người yêu tại phòng trọ từng gây xôn xao.

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa có đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giáng cấp thiếu úy Đinh Văn Phúc, người còng tay bạn gái hotgirl tại phòng trọ. Thiếu uý Phúc bị đề nghị giáng cấp xuống thượng sỹ  vì "Vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ".

5 tháng trước, tại một phòng trọ ở thành phố Hà Tĩnh, anh Phúc và bạn gái 20 tuổi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi chị này đòi dọn đồ bỏ đi, nam công an đã dùng còng công vụ còng tay người yêu vào song cửa sổ.

Sự việc được một số người dân lấy điện thoại ghi lại, gọi công an phường tới lập biên bản. Tối 5/9, mạng xã hội lan truyền video dài hai phút quay lại cảnh thiếu úy Phúc còng tay người yêu. Bị đơn vị yêu cầu viết tường trình, anh Phúc thừa nhận sự việc và chịu kỷ luật đình chỉ công tác một tháng.

Thiếu uý công an còng tay người yêu tại phòng trọ sẽ bị kỷ luật thế nào?
Thiếu nữ bị còng tay tại phòng trọ. Ảnh: Facebook

Công an nhận định, cô gái bị còng tay bên cửa sổ tại nhà trọ là N.T.H (SN 1998, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên). H. là sinh viên trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh. 

Được biết, anh Đinh Văn Phúc công tác tại đội phong trào thuộc Công an huyện Cẩm Xuyên từ 2015. Đến tháng 4/2018, Phúc được điều động về làm công an viên xã Cẩm Trung.

Theo lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên, sau khi xác minh, đơn vị kết luận vụ việc này không có yếu tố tội phạm nên sẽ kỷ luật theo quy định của ngành công an.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN