Thứ năm, 28/03/2024 | 16:57
RSS

Để Hải Phòng cầm hòa, HLV Chung Hae Seong nhắc nhiều tới Công Phượng

Thứ bảy, 06/06/2020, 08:33 (GMT+7)

Dù thi đấu tốt hơn đối thủ song CLB TP HCM chỉ có được 1 điểm sau khi rời sân Lạch Tray trong ngày thiếu vắng Công Phượng.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 5/6, Hải Phòng tiếp đón đội đầu bảng TP HCM trên sân nhà Lạch Tray ở vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League Hai đội thi đấu tương đối mờ nhạt và chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng.

Đáng chú ý tiền vệ Phi Sơn có pha bỏ lỡ đầy đáng tiếc khi sút ra ngoài khi cách khung thành đội chủ nhà chỉ 5m trong sự tiếc nuối của các fan hâm mộ.

Với trận hòa này, đội bóng Sài Thành có nguy cơ bị ngôi đầu bảng, trong khi đó Hải Phòng FC có được 5 điểm sau 3 vòng đấu và có mặt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League, một kết quả chấp nhận được với thày trò HLV Phạm Anh Tuấn.

HLV Chung Hae Seong nhắc nhiều tới Công Phượng
HLV Chung Hae Seong hài lòng với 1 điểm trước Hải Phòng

Phát biểu trong buổi họp báo HLV Chung Hae Seong hài lòng với một điểm có được trước chủ nhà Hải Phòng và nhắc nhiều tới Công Phượng, người vắng mặt trong trận đấu này vì lý do cá nhân.

"Tôi muốn chúc mừng Công Phượng. Tôi hiểu văn hoá Việt Nam ngày vui của Công Phượng và việc gia đình cũng rất quan trọng. Tôi không muốn các bạn nghĩ không có Công Phượng nên chúng tôi không thể ghi bàn. Tôi sẽ xem lại video và chuẩn bị tốt hơn cho trận derby thành phố (với Sài Gòn FC)".

Tôi đồng ý là 2 trận rồi chúng tôi không ghi bàn, nhưng tôi không lo lắng. Các cầu thủ tấn công đã thi đấu tốt hơn, chỉ nghĩ vấn đề là phải đúng thời điểm hơn. Tiền đạo chỉ cần ghi 1 bàn thì sẽ ghi nhiều bàn tiếp theo".

Với việc chỉ có được 7 điểm sau 3 lượt trận, TP HCM sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay của đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 2 là Sài Gòn FC nếu đội bóng này đánh bại Đà Nẵng với tỷ số đậm ở trận đấu chiều nay.

Nếu Sài Gòn FC không thể thắng Đà Nẵng, trong khi HAGL thắng đậm Hà Nội FC, ngôi đầu bảng lúc đó sẽ thuộc về đội bóng phố Núi của bầu Đức.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN