Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:26
RSS

Đây chính là điều bầu Đức lo sợ nhất khi để Công Phượng sang Bỉ thi đấu?

Thứ hai, 08/07/2019, 13:43 (GMT+7)

Ngoài nỗi lo không được ra sân thi đấu thường xuyên, Công Phượng cũng đối diện với nguy cơ lỡ hẹn với SEA Games 30 khi sang Bỉ thi đấu.

Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Sint-Truidense hôm 5/7. Tiền đạo gốc Nghệ mang số áo 15 và nhận mức lương lên tới 700 triệu VNĐ tại đội bóng mới.

Tuy vậy, theo giới chuyên môn, Công Phượng sẽ gặp không ít thử thách trong màu áo CLB Sint-Truidense. Thử thách đầu tiền đối với cựu tiền đạo HAGL là việc cạnh tranh suất đá chính ở đội bóng này.

Ở những lần xuất ngoại trước đó, Công Phượng thường xuyên phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị tại Mito Hollyhock và Incheon United và kết quả đã có chuyến “du học” được xem là thất bại hoàn toàn tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại với “Messi Việt Nam”, khi Sint-Truidense sở hữu tới 5 tiền đạo “khủng” vào lúc này gồm: Yohan Boli người Bờ Biển Ngà (giá 2,7 triệu Euro), Wolke Janssens (Bỉ, 225 nghìn Euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, 315 nghìn Euro), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, 315 nghìn Euro) hay đội trưởng Jordan Botaka (Congo, 1,35 triệu Euro).

Trong khi đó, Công Phượng chỉ có giá trị khoảng 150.000 Euro, thấp nhất trong số những tiền đạo của đội bóng này. Ngoài giá trị chuyển nhượng thấp nhất nhì đội, Công Phượng cũng là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất đội, thậm chí vừa phải trải qua một quãng thời gian dài không được thi đấu, và chủ yếu tập chay tại HAGL.

Công Phượng sang Bỉ thi đấu và đối diện nguy cơ không được ra sân thi đấu
Công Phượng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn tại CLB Sint-Truidense

Tuy vậy, điều mà bầu Đức và người hâm mộ lo lắng nhất lại chính là việc Công Phượng có được CLB chủ quản cho về dự SEA Games 30 hay không (trong trường hợp được HLV Park Hang Seo triệu tập).

Với quy định, mỗi đội tuyển U22 được bổ xung thêm 2 cầu thủ quá tuổi, tại kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ lần thứ 30, Công Phượng, Văn Lâm, Ngọc Hải, Xuân Trường Duy Mạnh…vẫn còn có hội tham dự SEA Games cuối năm nay.

Và với phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo, khả năng cao là Công Phượng và Quế Ngọc Hải sẽ là những cái tên được chiến lược gia Hàn Quốc trao cơ hội cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

Tuy nhiên, SEA Games 2019 diễn ra trùng thời điểm bóng đá Châu Âu bước vào giai đoạn quan trọng nhất, với mật độ thi đấu rất dày. Trong đó, CLB Sint-Truidense phải thi đấu tới 8 trận, trước các đối thủ Oostende, Cercle Brugge, Charleroi, Genk, Club Brugge, Zulte Waregem, Antwerp và Waasland.

Ngoài ra, Sint-Truidense còn phải tham dự Cup QG Bỉ cũng diễn ra vào thời điểm này. Trong trường hợp Công Phượng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games, Sint-Truidense hoàn toàn có quyền không nhả người.

Bởi SEA Games nằm ngoài hệ thống giải đấu của FIFA, và đội bóng của Bỉ hoàn toàn có quyền từ chối cho Công Phượng về nước tập trung cùng U22 Việt Nam, khi họ muốn có lực lượng mạnh nhất để cạnh tranh tấm vé dự Europa League.

Tuy vậy, đây mới chỉ là phán đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, việc đội bóng của Bỉ có đồng ý để phượng về nước tham dự SEA Games hay không, vẫn phụ thuộc vào tính toán của đội bóng này vào tháng 11  tới.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN