Thứ ba, 23/04/2024 | 17:17
RSS

Dấu ấn vòng 3 V.League: Sân Thiên Trường lập kỷ lục thế giới

Thứ hai, 08/06/2020, 13:45 (GMT+7)

Trong trận cầu tâm điểm của vòng 3 V.League giữa DNH Nam Định và Viettel, sân Thiên Trường đã gây ấn tượng với hơn 15. 000 khán giả tới sân cổ vũ cho hai CLB.

Sự kiện:
V.League 2020

Cuối tuần qua, giải bóng đá quốc nội Việt Nam V.League đã chính thức trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước với các cặp đấu thuộc vòng 3 của giải đấu này.

Khép lại 7 cặp đấu, Viettel, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA, Quảng Nam là những đội bóng đã giành được chiến thắng ở vòng đấu này. Trong đó cặp đấu Hải Phòng với TP HCM và trận so tài giữa Sài Gòn FC với B. Bình Dương kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sau 3 vòng đấu, TP HCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm và hơn hai đội xếp sau là Viettel, SLNA về chỉ số phụ. Trong khi đó SHB Đà Nẵng tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm tròn trình sau 3 trận toàn thua.

Ở vòng đấu này, SVĐ Thiên Trường tiếp tục nắm giữ kỷ lục thế giới về số lượng khán giả vào sân xem bóng đá tuần qua với 15.000 người đã tới sân theo dõi và cổ vũ cho hai CLB DNH Nam Định và Viettel tranh tài.

Theo thống kê, trên thế giới tuần qua không có một sân vận động nào đón 15 ngàn khán giải tới sân theo dõi bóng đá như sân Thiên Trường.

Dấu ấn vòng 3 V.League
Kết quả vòng 3 V.League 2020

Cũng ở vòng đấu này, SVĐ Hàng Đẫy đã đón 12. 000 người tới sân theo dõi trận tranh tài giữa HAGL và Hà Nội FC, sân Vinh đón 8.000 người tới sân theo dõi cặp đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng và tổng số khán giả của vòng 3 là 50.500, trung bình 7.214 người/trận.

Bên cạnh đó, V.League cũng chứng kiến sự ra đi của chiến lược gia duy nhất trên thế giới thời điểm này, đó là HLV Fabio Lopez của Thanh Hóa, sau khi đội bóng do ông dắn dắt thất bại 3 trận liên tiếp ở mùa giải năm nay và vẫn chưa có được điểm số nào, đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Cũng ở vòng đấu này chứng kiến tại nạn kinh hoàng trên sân cỏ của tiền vệ Hải Huy (Than Quảng Ninh) khi va chạm với cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo thông báo từ CLB Than Quảng Ninh, tiền vệ này sẽ mất ít nhất 3 tháng để phục hồi sau ca phẫu thuật khi bị gãy chân sau va chạm với trung vệ Hoàng Lâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League.

Khép lại giai đoạn lượt đi 8 đội bóng dẫn đầu sẽ tham dự vòng đấu tìm ra nhà vô địch, trong khi 6 CLB xếp ở nhóm cuối sẽ thi đấu một lượt tìm ra đội xuống hạng ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN