Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:53
RSS

Đắp lá trầu không trị nám, mặt người phụ nữ bị loang lổ

Thứ tư, 02/12/2020, 15:31 (GMT+7)

Sau 1 tháng giã lá trầu không đắp trị nám, vết nám không những không biến mất mà da người phụ nữ xuất hiện nhiều vết thâm loang lổ.

Đắp lá trầu không trị nám, mặt người phụ nữ xuất hiện vết thâm loang lổ

Bệnh nhân bị bỏng da do trị nám bằng hóa chất lột tẩy. Ảnh: BVBC

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, thời gian gần đây, khoa Da liễu đơn vị này tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân bị tai biến do trị nám bằng những phương pháp thiếu an toàn.

Điển hình là trường hợp P.T.T. (35 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Theo lời kể của chị T., áp dụng phương pháp làm đẹp tại nhà theo thông tin truyền miệng, chị T. đã giã lá trầu không và đắp lên vùng da bị nám trong suốt 1 tháng. Kết quả vết nám không biến mất mà da xuất hiện nhiều vết thâm loang lổ.

Chị N.T.M.H. (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cũng là một trong những nạn nhân của việc sử dụng phương pháp trị nám không an toàn. Theo bệnh nhân, trước đó chị đã đến một cơ sở Spa tại Thành phố Hạ Long để trị nám. Tại đây, chị được nhân viên chăm sóc da dùng cồn để tẩy rửa mặt khiến các vết thương sưng nề, chảy nhiều dịch hơn.

Tuy nhiên, sau khi trị nám, chị thấy mặt bỏng ráp, có nhiều mụn nước chảy, sưng nề, ăn uống khó khăn. Một tuần sau đó, tình trạng này không đỡ nên đã đến Bệnh viện Bãi Cháy khám. Qua thăm khám, các bac sĩ chẩn đoán chị bị bỏng da sau dùng hóa chất tẩy lột mặt.

Trường hợp thứ 3 là chị N.T.T (45 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) được chẩn đoán u hạt sau tiêm thuốc trị nám không rõ nguồn gốc với các biểu hiện sưng đỏ, nổi sẩn, đau nhức trên hai gò má.

Đắp lá trầu không trị nám, mặt người phụ nữ xuất hiện vết thâm loang lổ

U hạt da và vết thâm loang lổ do điều trị nám sai cách. Ảnh: BVBC

Trao đổi với Zing, bác sĩ CKI Trần Thu Trang – Phụ trách Đơn nguyên Laser- Thẩm Mỹ - Da liễu, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ tai biến do làm đẹp trị nám; kết hợp điều trị với thuốc bôi phục hồi da, kháng sinh…phù hợp.

Theo bác sĩ Trang, trị nám sai phác đồ, sử dụng dược mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chăm sóc da không đúng cách tại các cơ sở thẩm mỹ thiếu uy tín, chất lượng sẽ gây ra tác dụng phụ; nguy cơ tai biến như đau, da bị đỏ, sưng ngứa, tăng hoặc giảm sắc tố da, da trở nên nhạy cảm hơn, bỏng da… thậm chí để lại sẹo lâu dài.

Không những thế, khi bị tai biến chị em phụ nữ sẽ phải trải qua quá trình trị liệu lâu dài để phục hồi làn da bị tổn thương trong khoảng từ ít nhất 3 tháng đến 1 năm ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin của bản thân.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, chất lượng có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trình độ cao, giàu kinh nghiệm để được thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN