Thứ hai, 29/04/2024 | 05:37
RSS

Đáp án, thang điểm đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Thứ hai, 11/07/2022, 08:30 (GMT+7)

Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án, thang điểm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo báo Dân Việt, chiều 10/7, Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án, thang điểm bài thi Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cụ thể đề thi như sau:

Đáp án, thang điểm đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án, thang điểm như sau:

Đáp án, thang điểm đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án, thang điểm đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc là: 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%, số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%. 

Sáng 7/7, sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, trên mạng xã hội lan truyền thông tin lộ đề thi gây xôn xao dư luận.

Nói về nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn, trao đổi trên Báo Lao động, chiều 7/7, ông Lê Mỹ Phong - Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) khẳng định: "Chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề".

Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Sơn Minh - Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục, Bộ GDĐT cũng khẳng định đây là thông tin giả mạo. Bộ GD&ĐT đã có cảnh báo tới phụ huynh và thí sinh trên fanpage".

Chiều 7/7, trên Fanpage chính thức của Bộ GD&ĐT phát đi thông báo như sau: "Hiện nay, trên  xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GD&ĐT đã  các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này".

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại